Tin vắn quốc tế (24/4)
Lượng hành khách hàng không có thể giảm hơn 1 tỷ lượt người; Hàn Quốc: Kinh tế quý I/2020 suy giảm mạnh; Canada hỗ trợ sinh viên trong đại dịch Covid-19; Boeing bị đòi bồi thường 336 triệu USD.
Lượng hành khách hàng không có thể giảm hơn 1 tỷ lượt người. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã đưa ra nhận định rằng đại dịch Covid-19 có thể khiến lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không trên toàn thế giới giảm khoảng 1,2 tỷ lượt người vào tháng 9 tới. ICAO cho rằng lượng khách đi lại sẽ sụt giảm lớn nhất là tại châu Âu, đặc biệt là trong mùa Hè, và sau đó là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năng lực khai thác hàng không cũng có thể bị giảm đáng kể, dẫn đến sụt giảm doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2020 khoảng 160-253 tỷ USD.
Hàn Quốc: Kinh tế quý I/2020 suy giảm mạnh. Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) công bố báo cáo cho thấy kết quả hoạt động kinh tế của nước này trong quý I/2020 yếu kém nhất trong hơn một thập kỷ qua trong bối cảnh dịch Covid-19. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu dùng tư nhân giảm 6,4%, mức giảm mạnh nhất trong hơn 2 thập kỷ. Là quốc gia phụ thuộc nhiều vào thương mại, nhưng trong quý đầu tiên của năm 2020 xuất khẩu Hàn Quốc giảm 2% do nhu cầu các sản phẩm như ô tô, máy móc và hóa chất đều giảm.
Canada hỗ trợ sinh viên trong đại dịch Covid-19. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố một chương trình hỗ trợ toàn diện trị giá gần 9 tỷ CAD (6,35 tỷ USD) dành cho các sinh viên mới tốt nghiệp cao đẳng/đại học và cả những sinh viên đang theo học cao đẳng/đại học. Cụ thể, Canada sẽ trợ cấp 1.250 CAD/tháng cho các sinh viên đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Con số này sẽ là 1.750 CAD/tháng đối với sinh viên có người phụ thuộc hoặc bị tàn tật. Các chương trình này không chỉ đảm bảo sự hỗ trợ tài chính mà còn đem đến cho sinh viên cơ hội và kinh nghiệm làm việc.
Boeing bị đòi bồi thường 336 triệu USD. Công ty cho thuê hàng không và tài chính ALAFCO của Kuwait đã đệ đơn kiện tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ, yêu cầu được bồi thường 336 triệu USD do không trả lại tiền đặt cọc cho đơn hàng cung cấp 40 máy bay dòng 737 MAX hiện đã hủy trước đó. ALAFCO cáo buộc Boeing vi phạm hợp đồng giữ tiền đặt cọc dù không thể cung cấp các máy bay hoặc đưa ra một lịch trình giao hàng sửa đổi. Boeing đã bác bỏ lập luận trên của ALAFCO.