Tỉnh Lâm Đồng có nhiều dự án hợp tác với Hàn Quốc

M.Loan 21/08/2023 17:54

Ngày 21/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) do TS. Trần Hải Linh, Ủy viên UB TƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu..

Buổi tiếp nhằm trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với đối tác Hàn Quốc và các quốc gia phát triển khác trên nhiều lĩnh vực: xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; hợp tác cấp địa phương; phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tuyển dụng lao động, thực tập sinh; hoạt động ngoại giao nhân dân.

Phát biểu chào đón đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S, cho biết, tỉnh Lâm Đồng là một trong số ít các tỉnh có kế hoạch tăng trưởng xanh và đang thực hiện chuyển đổi số. Thành phố Đà Lạt đang được xây dựng là thành phố di sản và đã nộp hồ sơ xây dựng thành phố sáng tạo UNESCO trên lĩnh vực âm nhạc… tạo nên những giá trị kinh tế mềm trong tương lai… Vì vậy, việc hợp tác với Hàn Quốc là rất phù hợp và sẽ đat được những kết quả quan trọng và để lại ấn tượng tốt đẹp.

TS.Trần Hải Linh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp.

TS. Trần Hải Linh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch VKBIA, Trưởng đoàn công tác, trao đổi các vấn đề về: Thu hút dòng vốn nước ngoài, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ phát triển các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương; trong đó, có công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, trung tâm logistic, trung tâm chế biến sản phẩm nông sản, hạ tầng du lịch và các đường bay kết nối trực tiếp giữa Lâm Đồng và các địa phương của Hàn Quốc, chuỗi cung ứng toàn cầu cho thực phẩm nói chung và thực phẩm Halal nói riêng...

Đồng thời, trao đổi các nội dung có thể hợp tác trên cơ sở tiềm năng và mong muốn của hai bên, nhằm hỗ trợ hợp tác địa phương Việt Nam với địa phương Hàn Quốc, đặc biệt là hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng trong công tác thu hút và xúc tiến đầu tư với các đối tác Hàn Quốc và các quốc gia phát triển khác. Ngoài ra, còn có những nội dung, như: hợp tác để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ hoạt động xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Lâm Đồng; thúc đẩy, tăng cường phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc…

Về phần mình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S, cũng thông tin các hoạt động giao lưu, hợp tác với Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Hàn Quốc đang có 13 dự án có vốn đầu tư trực tiếp tại tỉnh Lâm Đồng với tổng vốn đăng ký đầu tư 865,24 tỷ đồng (tương đương 49,49 triệu USD); kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường Hàn Quốc năm 2022 đạt 40,94 triệu USD. Tỉnh Lâm Đồng và sở ngành, địa phương cũng có những chương trình hợp tác với Hàn Quốc trên các lĩnh vực: phát triển đô thị, phát triển du lịch và an toàn giao thông, lao động việc làm, nông sản, khoáng sản…

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, công ty tài chính Hàn Quốc đã phát biểu giới thiệu đặc điểm, nhu cầu hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là Lâm Đồng; tìm hiểu môi trường đầu tư, nhất là tiềm năng đầu tư hạ tầng, thực phẩm Halal,… Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng cũng tham gia trao đổi những nội dung phía Hàn Quốc quan tâm, như: công nghệ xanh, thành phố thông minh, xuất khẩu cà phê và các mặt hàng nông nghiệp nông sản, ứng dụng khoa học công nghệ cao của Hàn Quốc trong ngành nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có ứng dụng công nghệ lọc nước lượng tử vào các sản phẩm nông nghiệp xanh, nông nghiệp xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, công nghệ sản xuất giống rau hoa, nguồn nhân lực xuất khẩu, các định hướng thúc đẩy và phát triển du lịch…

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã kết luận 9 nội dung hợp tác quan trọng giữa tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội VKBIA, đồng thời đề nghị sẽ ký kết hợp tác biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội VKBIA để tiến hành chi tiết hóa các lĩnh vực hợp tác.

Trước đó, đoàn công tác VKBIA cũng đến chào xã giao ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ông Hiệp cho biết, trong chuyến công tác vừa qua tới Hàn Quốc, ông đã đến thăm trụ sở VKBIA, một số doanh nghiệp, mô hình thành phố thông minh, chứng kiến ký kết các chương trình hợp tác…

Ông Hiệp bày tỏ rất mong các chương trình hợp tác, làm việc với Hàn Quốc đặc biệt là các chương trình do VKBIA kết nối đều có sản phẩm cụ thể, hiệu quả, người dân được hưởng lợi. Đến tháng 10, sân bay Liên Khương sẽ được nâng cấp thành sân bay quốc tế; cùng với sự tương đồng giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sẽ giúp cho hai bên có nhiều thuận lợi để phát triển giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển du lịch ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỉnh Lâm Đồng có nhiều dự án hợp tác với Hàn Quốc