Tổ chức diễn đàn chăn nuôi ở cơ sở để gần nông dân hơn

Nguyễn Tuấn Anh 26/07/2017 18:09

Diễn đàn khuyến nông - nông nghiệp với chủ đề "Phát triển chăn nuôi bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu" không tổ chức tại trung tâm tỉnh như thường lệ mà được tổ chức tại tại cơ sở, với mong muốn các tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ được chuyển tải nhanh và cụ thể hơn tới người chăn nuôi.

Chăn nuôi gia súc là một trong những thế mạnh của các hộ dân ở Đắk Lắk.

Ngày 26/7, tại huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (thuộc Bộ NN-PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Diễn đàn khuyến nông - nông nghiệp với chủ đề "Phát triển chăn nuôi bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu".

Các chuyên gia ngành nông nghiệp, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông và nông dân thuộc các tỉnh Nam Trang bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ đã về dự.

Theo đánh giá của các đại biểu, Tây Nguyên là vùng có nguồn đất đỏ bazan lợi thế để phát triển cây cao su, cà phê và cũng là cơ hội cho phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ.

Với tài nguyên đất, rừng đa dạng, phong phú, diện tích đồng cỏ tự nhiên và đồng cỏ dưới tán rừng khá lớn; có nhiều phụ phẩm trồng trọt phục vụ chăn nuôi như mía, ngô, lúa,... đây là điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc lớn.

Với lợi thế đó, những năm gần đây, ngành chăn nuôi của Vùng Tây Nguyên có bước phát triển khá mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng bình quân của 5 tỉnh Tây Nguyên đạt hơn 7,8%; giá trị tổng sản phẩm đạt gần 62.000 tỷ đồng, trong đó, nông lâm, thủy sản tăng 4,56%.

Toàn Vùng Tây Nguyên hiện có 1.100 trang trại chăn nuôi, chiếm 5,6% tổng số trang trại chăn nuôi trong cả nước. So với năm 2012, số trang trại chăn nuôi tại khu vực này tăng 48,9%.

Tuy nhiên, hiện nay ngành chăn nuôi tại Tây Nguyên vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách thức và phát triển thiếu bền vững.

Cụ thể, chăn nuôi khu vực Tây Nguyên vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, phân tán nên bộc lộ rất nhiều hạn chế như năng suất, hiệu quả chăn nuôi thấp, dịch bệnh nhiều, phát triển kém bền vững.

Chăn nuôi trong vùng chủ yếu có quy mô nhỏ, phân tán, trình độ kỹ thuật không cao, thường chịu rủi ro rất cao về dịch bệnh do ít chủ động phòng chống và hiệu quả kinh tế thấp.

Chăn nuôi trang trại còn khiêm tốn về quy mô và mức đầu tư, tỷ lệ đầu tư công nghệ cao thấp. Chưa có nhiều cơ sở chăn nuôi trâu, bò để sản xuất giống.

Trình độ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chăn nuôi, chọn giống, dinh dưỡng còn hạn chế.

Ông Trần Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, đây dịp để 4 Nhà (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà Doanh nghiệp - Nhà nông) cùng nhau chia sẻ trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và thống nhất các giải pháp về góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại Tây Nguyên.

Đặc biệt, diễn đàn lần này không tổ chức tại trung tâm tỉnh như thường lệ mà được tổ chức tại tại cơ sở, với mong muốn các tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ được chuyển tải nhanh và cụ thể hơn tới người chăn nuôi.

Cách tổ chức này cũng đồng thời gắn kết được các nội dung thảo luận với việc xử lý các tình huống thực tế mà người chăn nuôi gặp phải.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức diễn đàn chăn nuôi ở cơ sở để gần nông dân hơn