Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tổ chức lễ hội đền Bà Triệu từ ngày 8 - 10/4

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổ chức lễ hội đền Bà Triệu từ ngày 8 - 10/4

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026, kỷ niệm 1.778 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 8 - 10/4/2026 tại khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc.

Ngày 5/3, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, lãnh đạo Sở vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội đền Bà Triệu năm 2026, kỷ niệm 1.778 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22/2 năm 248 -  22/2 năm 2026).

Lễ hội đền bà Triệu năm 2025. Ảnh: Ngô Nhung
Lễ hội đền bà Triệu năm 2025. Ảnh: Ngô Nhung

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8/4 - 10/4 (tức ngày 21 - 23/2 năm Bính Ngọ) tại khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc. Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, bảo đảm trang trọng, thiết thực và tiết kiệm.

Lễ khai mạc dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 8h ngày 9/4 tại sân lễ hội đền Bà Triệu với các nghi thức dâng hương, trình tấu chúc văn, tuyên bố lý do, diễn văn khai mạc và đánh trống khai hội, cùng chương trình nghệ thuật sân khấu hóa do Trung tâm văn hóa - nghệ thuật Lam Sơn thực hiện.

Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động đặc sắc. Ảnh: Ngô Nhung
Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động đặc sắc. Ảnh: Ngô Nhung

Lễ hội được tổ chức nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và những người có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước; đồng thời, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương.

Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, kiến trúc đặc sắc của Khu di tích Bà Triệu gắn với tiềm năng du lịch của xứ Thanh, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu nằm ở xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh
Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu nằm ở xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh

Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ diễn ra các nghi lễ truyền thống như lễ trình cáo, lễ dâng hương, tế lễ và lễ yên vị tại nhiều địa điểm trong khu di tích Bà Triệu gồm đền Bà Triệu, đình làng Phú Điền, lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng, lăng mộ ba ông tướng họ Lý dưới chân núi Tùng, đền Đệ Tứ và miếu Bàn Thề. Nghi lễ tế truyền thống tại đình làng Phú Điền và đền Bà Triệu sẽ do nhân dân xã Triệu Lộc thực hiện, với các nghi thức tế nữ quan và tế cung đình.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa dân gian, hội thi, hội diễn và các trò chơi truyền thống của địa phương; tổ chức trưng bày tranh ảnh giới thiệu về khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu, nhân vật lịch sử Triệu Thị Trinh, cuộc khởi nghĩa Bà Triệu cùng các di tích lịch sử tiêu biểu của Thanh Hóa.

Du khách chờ đợi nhiều điểm mới trong lễ hội năm nay. Ảnh: Đình Minh
Du khách chờ đợi nhiều điểm mới trong lễ hội năm nay. Ảnh: Đình Minh

Các hoạt động này góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, tham quan di tích và tham gia lễ hội. Cùng với đó, công tác tuyên truyền sẽ được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội; đồng thời tổ chức treo băng-rôn, cờ hội, panô tuyên truyền tại các tuyến đường chính và khu vực di tích nhằm tạo không khí trang trọng, góp phần quảng bá hình ảnh lễ hội và vùng đất xứ Thanh đến đông đảo nhân dân và du khách.

Đình Minh