Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Toàn cảnh tuyến đường Vành đai 1 ở Hà Nội dự kiến sẽ cấm xe máy chạy xăng Thứ Hai 14/07/2025 11:32 (GMT+7) Vành đai 1 có tổng chiều dài khoảng 7,2 km. Dự kiến từ ngày 1/7/2026, tuyến đường này sẽ cấm xe máy chạy xăng hoạt động. Video: Lê Khánh.Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu Hà Nội triển khai các giải pháp để bảo đảm đến ngày 1/7/2026 không còn mô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong khu vực Vành đai 1. Ảnh: Lê Khánh.Tuyến Vành đai 1 là trục chính đô thị kết nối từ Đông sang Tây, đi qua khu vực trung tâm của Hà Nội gồm phố Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng chiều dài 7,2 km. (Trong ảnh là Hầm Kim Liên). Ảnh: Lê Khánh.Cụ thể: Vành đai 1 sẽ bao gồm các tuyến đường, phố: Trần Khát Chân (ngã ba Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái) - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Đê La Thành - Hoàng Cầu - Đê La Thành - Cầu Giấy - đường Bưởi - Lạc Long Quân - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân. Ảnh: Lê Khánh.Hình ảnh cầu vượt Trần Khắc Chân khu vực dự kiến sẽ cấm xe máy chạy xăng hoạt động. Ảnh: Lê Khánh.Hình ảnh dòng phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm trên đường Trần Khắc Chân. Ảnh: Lê Khánh.Hình ảnh dòng xe 'ken đặc' trên tuyến đường đê Nguyễn Khoái. Ảnh: Lê Khánh.Tuyến đường Âu Cơ có mặt cắt ngang 26,5 - 31 m, trong đó đường chính có 4 - 6 làn xe (riêng phần xe chạy rộng 16,5 - 21 m), 2 làn đường dân sinh mỗi bên rộng 5 m. Ảnh: Lê Khánh.Hình ảnh cầu vượt Yên Phụ - Nghi Tàm. Ảnh: Lê Khánh.Tại khu vực đường Đê La Thành dòng xe tấp nập, mặt đường chật hẹp thường xuyên xảy ra ùn tắc. Ảnh: Lê Khánh.Tại đoạn Voi Phục, dự án mở rộng với thiết kế mặt cắt ngang 50 m đang được triển khai giải phóng mặt bằng. Ảnh: Lê Khánh.Ảnh: Lê Khánh. Lê Khánh