Tới đích
Khách quan mà nói thì cử tri xứ Phù Tang hiện không có sự lựa chọn nào khác khả dĩ hơn ngoài Abenomics và ông Abe không có đối thủ chính trị ở trong đảng LDP cũng như trên chính trường. Phe đối lập vẫn quá yếu và phân rẽ nội bộ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Kết quả của cuộc bầu cử Thượng viện vừa rồi đã làm đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe toại nguyện. Đảng Dân chủ tự do (LDP) đang cầm quyền mà ông Abe là chủ tịch trong chính phủ liên hiệp với đảng Komeito đã giành được đa số tuyệt đối.
LDP cùng với Komeito thậm chí còn giành hơn hai phần ba số ghế trong Thượng viện giúp cho liên minh chính phủ này của ông Abe lần đầu tiên kể từ 27 năm nay ở Nhật Bản có được đồng thời đa số hơn hai phần ba trong cả lưỡng viện lập pháp.
Như thế, ông Abe không chỉ có dễ dàng cầm quyền mà còn có thể thực hiện được ý định theo đuổi lâu nay là sửa đổi hiến pháp hiện hành ở nước này.
Trong vận động tranh cử, ông Abe coi cuộc bầu cử Thượng viện năm nay như một cuộc trưng cầu dân ý về đường lối chính sách phát triển kinh tế xã hội của mình vốn đã được bên ngoài khái quát hoá thành biệt danh Abenomics. Thắng cử này của đảng LDP vì thế còn là chiến thắng của Abenomics. Như thế có thế nói là ông Abe bây giờ đã đến được bến bờ của mong ước.
Khách quan mà nói thì cử tri xứ Phù Tang hiện không có sự lựa chọn nào khác khả dĩ hơn ngoài Abenomics và ông Abe không có đối thủ chính trị ở trong đảng LDP cũng như trên chính trường. Phe đối lập vẫn quá yếu và phân rẽ nội bộ.
Ông Abe đã tỏ ra rất khôn khéo và mẫn cảm về chính trị nội bộ khi không vồ vập ngay chuyện sửa đổi hiến pháp hiện hành mà xác lập ưu tiên chính sách hàng đầu là tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.
Cử tri Nhật Bản vốn không mặn mà với việc sửa đổi hiến pháp hiện hành mà coi trọng hàng đầu việc cải thiện rõ rệt và bền vững tình hình kinh tế xã hội của đất nước, mong muốn ông Abe dùng thế và lực mới có được trong lưỡng viện lập pháp để tiếp tục kiên định thực hiện Abenomics nhiều hơn là sửa đổi hiến pháp để quân đội Nhật Bản có thể tham chiến ở cả bên ngoài phạm vi lãnh thổ của Nhật Bản.
Ông Abe đã nắm bắt được tâm lý đó của cử tri nên đưa ra ngay chương trình phát triển kinh tế mới với khối lượng tài chính hơn 90 tỷ Euro và không đề cập gì đến việc sửa đổi hiến pháp. Abenomics càng thành công thì việc sửa đổi hiến pháp càng dễ dàng. Vị thủ tướng này có được thiên thời và địa lợi, nhưng vẫn cần phải gây dựng nhân hoà nữa.