Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đến thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh); đồng thời động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi đến thăm và kiểm tra. Ảnh: T.Luân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi đến thăm và kiểm tra. Ảnh: T.Luân.

Tại đây, đại diện Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 và TP Hồ Chí Minh cũng đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác một số kết quả triển khai, thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong thời gian qua.

Thay mặt đoàn công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu bày tỏ xúc động khi đến thăm và động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là nơi những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh anh dũng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến các cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử và toàn thể nhân dân đang tham gia công tác đặc biệt này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm, kiểm tra công tác quy tập, khai quật hài cốt liệt sĩ tại một rãnh đào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTC.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm, kiểm tra công tác quy tập, khai quật hài cốt liệt sĩ tại một rãnh đào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTC.

Trong thời gian tới, để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 7, Ban chỉ đạo 515 thành phố và các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân. Trong đó, mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ tại Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh khốc liệt năm xưa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: T.Luân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: T.Luân.

Thứ hai, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò nòng cốt; thống nhất các lực lượng, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập.

Thứ ba, các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giám định ADN và khai thác tối đa dữ liệu lưu trữ trong nước, quốc tế phục vụ công tác tìm kiếm.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ, hình ảnh từ các quốc gia từng tham chiến để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa những câu chuyện cảm động trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đây là bài học giáo dục tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: T.Luân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: T.Luân.

Sau khi chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ kỳ vọng, với chiến dịch 500 ngày đêm này, công tác đền ơn đáp nghĩa của TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7 nói riêng và cả nước nói chung sẽ đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tinh thần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.

Cùng với hoạt động này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã động viên, tặng quà và kiểm tra các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác dành phút mặc niệm trước bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: T.Luân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác dành phút mặc niệm trước bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: T.Luân.

Tham dự buổi lễ còn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 và đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan ban, ngành, chính quyền địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: T.Luân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: T.Luân.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BTC.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BTC.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nỗ lực hơn nữa trong công tác đền ơn đáp nghĩa và tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ và kiểm tra khu vực lưu giữ tạm thời các bộ hài cốt liệt sĩ vừa được khai quật tại công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: BTC.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ và kiểm tra khu vực lưu giữ tạm thời các bộ hài cốt liệt sĩ vừa được khai quật tại công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: BTC.

Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Theo kết quả xác minh, đối chiếu tài liệu lịch sử và ý kiến của các nhân chứng, khu vực này có dấu hiệu là nơi chôn cất tập thể nhiều liệt sĩ, trong đó có các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quốc gia, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thu thập thông tin, gặp gỡ nhân chứng, rà soát tài liệu, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử và khảo sát thực địa để làm rõ căn cứ phục vụ việc tìm kiếm, quy tập.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng đến dâng hương tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, cùng nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu nằm trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).

THÀNH LUÂN