Chính trị

Tổng Biên tập Trương Thành Trung: “Nghị quyết số 57: Thời cơ vàng cho Báo Đại đoàn kết phát triển”

Nhóm PV 22/08/2025 18:08

Theo Tổng Biên tập Trương Thành Trung, chuyển đổi số không chỉ là một xu thế tất yếu, mà còn là con đường duy nhất để báo chí Việt Nam nói chung và Báo Đại đoàn kết nói riêng, có thể thích ứng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0.

Quy mô mới, vị thế mới!

Ngày 22/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây viết tắt là Nghị quyết 57). Đây là một văn kiện mang tính chiến lược, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển đất nước. Nghị quyết khẳng định: Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an ninh, quốc phòng và nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị với việc chỉ rõ “Phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số, chính phủ số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tất cả lĩnh vực, trong đó có báo chí - truyền thông” đang mở ra những cơ hội lớn cho báo chí nước nhà.

Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết tham dự sự kiện.
Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết tham dự Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2025. Ảnh: Ngọc Anh.

Bên lề hội nghị Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2025, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung khẳng định: Báo Đại đoàn kết – cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – trải qua hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, đã luôn kiên định tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng dân tộc qua mọi chặng đường. Báo Đại đoàn kết đang bước vào một giai đoạn mới: Báo đã được nâng cấp lên Đảng bộ, với bộ máy tổ chức được kiện toàn, các ban/đơn vị được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiện đại.

“Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 304 về cơ cấu tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận đã có những quyết định quan trọng về tổ chức bộ máy của Báo Đại đoàn kết. Quyết tâm đổi mới, chuyển mình mạnh mẽ của Báo Đại đoàn kết đã được khẳng định bằng sự quan tâm, chỉ đạo từ người đứng đầu Mặt trận, thể hiện ở việc ban hành cơ cấu tổ chức bộ máy có Ban Nội dung số và thành lập Chi bộ Khối Nội dung số thuộc Đảng bộ Báo - một bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược trong chuyển đổi số, khẳng định quyết tâm của Báo không chỉ đổi mới về hình thức, mà còn đổi mới từ nền tảng tổ chức và cách làm báo. Đây không chỉ là sự kiện có tính tổ chức, mà còn là dấu mốc mang ý nghĩa chính trị – tư tưởng sâu sắc, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong định hướng phát triển báo chí trong kỷ nguyên số”.

Song song với việc kiện toàn tổ chức, Báo Đại đoàn kết cũng đã chủ động phát triển mạnh mẽ các kênh nội dung trên những nền tảng số phổ biến như YouTube, Facebook, TikTok… thu hút sự quan tâm rộng rãi, đặc biệt là giới trẻ. Trên Facebook, nhiều sản phẩm mới như infographics, video đã được sản xuất và phân phối, giúp thông tin trở nên trực quan, sinh động hơn. Trên TikTok, các video ngắn của Báo đã kịp thời phản ánh những sự kiện quan trọng, nhanh chóng lan tỏa đến đông đảo công chúng. Trên YouTube, kênh của Báo hiện đã đạt tới hơn 4 triệu lượt người quan tâm theo dõi – một con số ấn tượng, khẳng định sức hút và vị thế mới của Báo Đại đoàn kết trong hệ sinh thái truyền thông số.

Điều quan trọng hơn cả, Báo đang nỗ lực khẳng định quy mô mới và vị thế mới. Quy mô mới ở năng lực xuất bản đa nền tảng, tiếp cận hàng triệu độc giả trong và ngoài nước. Vị thế mới ở chỗ Báo Đại đoàn kết không chỉ là một tờ báo chính trị – xã hội, mà còn là một trung tâm truyền thông đa phương tiện, hiện đại, giàu sức lan tỏa.

Nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, Tổng Biên tập Trương Thành Trung cho rằng: “Chuyển đổi số không chỉ là một xu thế tất yếu, mà còn là con đường duy nhất để báo chí Việt Nam nói chung, và Báo Đại đoàn kết nói riêng, có thể thích ứng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0. Trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão, hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi từng ngày, báo chí không thể đứng yên, càng không thể chỉ duy trì mô hình truyền thống vốn đã tồn tại hàng chục năm. Chuyển đổi số chính là chìa khóa để chúng ta vừa giữ được giá trị cốt lõi, vừa nắm bắt được nhịp đập thời đại, mang tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn tới mọi tầng lớp nhân dân, ở mọi nơi, mọi lúc”.

Thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng 2030, Báo Đại đoàn kết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật và mở rộng kênh phân phối nội dung trên môi trường số. Theo đó, Báo đã nâng cấp giao diện và phần mềm quản trị nội dung báo điện tử (CMS) để tối ưu hiệu suất vận hành, nâng cao trải nghiệm người dùng và đáp ứng yêu cầu hội nhập trong bối cảnh báo chí số. Song song, Báo Đại đoàn kết thiết lập hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, gồm các kênh chính thức trên YouTube, TikTok và Facebook. Các kênh này tập trung sản xuất, phân phối các sản phẩm báo chí định dạng video với nội dung phong phú, đa lĩnh vực, phù hợp thị hiếu bạn đọc, đặc biệt là công chúng trẻ.

Ngoài ra, các fanpage chính thức trên Facebook tiếp tục được củng cố, tối ưu thuật toán và nâng cao tương tác. Các đối tác công nghệ hỗ trợ Báo trong việc sản xuất nội dung, bảo vệ bản quyền, đào tạo nhân sự, khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại để tạo thêm nguồn thu hợp pháp cho tòa soạn.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này đã góp phần đưa Báo Đại đoàn kết trở thành một trong những đơn vị báo chí tích cực thực hiện chuyển đổi số, gia tăng hiệu quả tuyên truyền, củng cố uy tín thương hiệu và lan tỏa mạnh mẽ thông tin tích cực trên không gian mạng

Việc xây dựng các kênh video, đặc biệt trên YouTube và TikTok – hai nền tảng có lượng người dùng lên tới hàng chục triệu tại Việt Nam – giúp Báo Đại đoàn kết tiếp cận sâu rộng tới công chúng, nhất là nhóm độc giả trẻ. Đồng thời, việc hiện đại hóa CMS và khai thác nền tảng số còn tạo điều kiện nâng cao uy tín thương hiệu, bảo vệ bản quyền và gia tăng nguồn thu hợp pháp cho tòa soạn.

Hệ sinh thái số Báo Đại đoàn kết

Trong thời gian sớm nhất, Báo Đại đoàn kết sẽ ra mắt giao diện mới báo điện tử và hệ sinh thái nền tảng số của Báo Đại đoàn kết. Đây là sự chuyển mình từ nền báo chí một chiều sang nền báo chí tương tác, từ sản xuất nội dung rời rạc sang vận hành một hệ thống tích hợp, thông minh và hiệu quả.

z6934018336843_ad869f6ee7efd31312ca63ee4f0a606b.jpg
Kênh Youtube của Báo Đại đoàn kết hiện đã đạt tới hơn 4 triệu lượt người quan tâm theo dõi. Ảnh: Công Khanh.

Trong hệ sinh thái này, toàn bộ quy trình làm báo – từ khâu sản xuất, biên tập, xuất bản cho đến phân phối và tương tác với độc giả – đều được số hóa, chuẩn hóa và kết nối liền mạch. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có thể làm việc trên một môi trường chung, quản lý tất cả các sản phẩm báo chí từ báo in, báo điện tử, e-magazine, multimedia, mạng xã hội, video ngắn, podcast… chỉ với một tài khoản duy nhất, một giao diện duy nhất.

Hệ thống này cho phép cơ quan báo chí tích hợp đa nền tảng – xuất bản một nội dung nhưng có thể tùy biến để phù hợp với từng kênh tiếp nhận: một bài phân tích dài có thể được rút gọn thành video ngắn 60 giây trên TikTok; một phóng sự ảnh có thể được dựng thành clip trên YouTube; một tọa đàm có thể phát trực tiếp trên Facebook đồng thời đưa bản tin tóm tắt lên trang chủ báo điện tử. Tất cả được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao nhất.

Không dừng lại ở đó, hệ sinh thái mới hỗ trợ đa ngôn ngữ, đa định dạng và khả năng tùy biến cao. Điều này mở ra cơ hội để Báo Đại đoàn kết tiếp cận bạn đọc quốc tế, đồng thời phục vụ những nhóm công chúng đặc thù, như kiều bào ở nước ngoài hay cộng đồng người Việt nói tiếng dân tộc thiểu số. Sự linh hoạt trong định dạng – từ văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, đồ họa tương tác – giúp thông tin trở nên sinh động, dễ tiếp nhận và phù hợp với thói quen tiêu dùng thông tin của từng nhóm độc giả.

Trong thời gian tới, Báo Đại đoàn kết sẽ triển khai Báo chí dữ liệu (Data Journalism): Khai thác số liệu lớn (big data) để kể chuyện bằng dữ liệu, sử dụng đồ họa tương tác, bảng biểu, bản đồ số để giúp độc giả tiếp cận thông tin trực quan, khoa học và dễ hiểu. Đây là xu hướng mạnh trên các báo lớn như The New York Times, Guardian.

Báo nghiên cứu việc cá nhân hóa trải nghiệm độc giả (Personalized Content): Ứng dụng AI và phân tích hành vi để gợi ý tin, bài phù hợp với từng độc giả. Điều này giúp độc giả không chỉ đọc tin, mà còn “được phục vụ” đúng nhu cầu; Sản xuất video ngắn & báo chí di động (Mobile-first Journalism): Xu hướng báo chí toàn cầu là ưu tiên di động, tối ưu nội dung cho TikTok, YouTube Shorts, Reels. Các bản tin nhanh, video 1–3 phút có hiệu ứng lan tỏa cao, nhất là với Gen Z.

Các xu hướng mới sẽ được cập nhật như Podcast và Audio Journalism: Đáp ứng nhu cầu “nghe báo chí” trong lúc di chuyển, làm việc. Kết hợp phân tích chuyên sâu, phỏng vấn, đối thoại. Giúp báo mở rộng đối tượng độc giả bận rộn; Báo chí tương tác (Interactive Journalism): Kết hợp khảo sát online, story map, đồ họa động, timeline sự kiện… Biến độc giả thành người đồng sáng tạo, tăng tính gắn bó.

Báo tích cực ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI-powered newsroom) từ đó AI hỗ trợ biên tập, kiểm chứng tin giả, gợi ý tiêu đề, tối ưu SEO; Chatbot tương tác với độc giả trên fanpage, website… Bước đi này sẽ giúp phóng viên tập trung vào khâu sáng tạo và điều tra chuyên sâu.

Tổng Biên tập Trương Thành Trung khẳng định: “Chuyển đổi số đối với chúng ta không phải là đích đến, mà là một hành trình. Hệ sinh thái số Báo Đại đoàn kết mới là bước khởi đầu. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng và tối ưu hệ thống, tích hợp thêm các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), báo chí dữ liệu (data journalism), phân tích xu hướng (trend analytics), và các giải pháp quản trị tòa soạn tiên tiến. Mục tiêu cuối cùng là đưa Báo Đại đoàn kết trở thành một cơ quan báo chí đa nền tảng hàng đầu, xứng tầm với vị thế cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển của đất nước”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng Biên tập Trương Thành Trung: “Nghị quyết số 57: Thời cơ vàng cho Báo Đại đoàn kết phát triển”