Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Tổng thống Mỹ tuyên bố trở lại chiến trường Afghanistan

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổng thống Mỹ tuyên bố trở lại chiến trường Afghanistan

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong bài phát biểu trước toàn dân hôm 22/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết rằng, nước này sẽ trở lại với cuộc xung đột đang bỏ dở ở Afghanistan, đi ngược lại với cam kết của ông hồi tranh cử và đánh tín hiệu rằng ông sẽ triển khai binh sỹ Mỹ tới cuộc chiến dài kỳ nhất của nước này.

Tuyên bố mới của Tổng thống Trump mâu thuẫn với cam kết ông từng đưa ra lúc tranh cử. (Nguồn: USNews).

Trở lại Afghanistan

Tổng thống Mỹ chỉ đưa ra ít chi tiết trong bài phát biểu, nhưng cam kết sẽ tăng cường chiến dịch quân sự chống phiến quân Taliban, tổ chức đang dần giành lại sức mạnh trước lực lượng chính phủ Afghanistan mà Mỹ hậu thuẫn. Ông cũng chỉ trích Pakistan vì đã để cho phiến quân lợi dụng lãnh thổ nước này làm nơi trú ẩn.

"Chúng ta không xây dựng quốc gia một lần nữa. Chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ khủng bố" - Tổng thống Trump nói trong bài phát biểu trước toàn dân tại một căn cứ quân sự bên ngoài Washington.

Trong khi đó, Taliban đã nhanh chóng lên án quyết định duy trì binh sỹ Mỹ của ông Trump mà không đưa ra thời gian rút quân, tuyên bố sẽ tiếp tục "thánh chiến" cho tới khi tất cả lính Mỹ rút khỏi Afghanistan.

"Nếu Mỹ không rút tất cả binh sỹ khỏi Afghanistan, chúng tôi sẽ biến đất nước này thành nghĩa địa thế kỷ 21 của đế chế Mỹ" - người phát ngôn Zabihullah Mujahid của Taliban nói trong một tuyên bố.

Trước đây, ông Trump tổ chức chiến dịch dựa trên lời kêu gọi Mỹ nhanh chóng rút quân khỏi Afghanistan và bản thân ông cũng hiểu rõ là tuyên bố mới đây đã đi ngược lại cam kết mình từng đưa ra khi tranh cử.

"Hậu quả của việc rút quân quá nhanh là có thể dự đoán và không thể chấp nhận được" - ông Trump nói - "Việc rút quân quá nhanh sẽ tạo nên khoảng trống để những kẻ khủng bố, gồm IS và Al Qaeda, lấp đầy".

Tổng thống Trump, người từng chỉ trích những người tiền nhiệm vì đặt ra hạn định cho việc rút quân khỏi Iraq và Afghanistan, đã từ chối đưa ra thời hạn cho chiến dịch quân sự mở rộng của Mỹ ở Afghanistan. Ông giờ lại thừa hưởng các thách thức tương tự như dưới thời George W. Bush và Barack Obama, trong đó gồm có sự trỗi dậy của Taliban và chính phủ suy yếu ở Afghanistan.

Giới chức Mỹ cho hay, ông Trump đã ký kết phê chuẩn bản kế hoạch mà Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đưa ra, trong đó triển khai thêm 4.000 binh sỹ tới Afghanistan, tham gia cùng 8.400 binh sỹ đã được triển khai tới nước này.

Vai trò của Pakistan

Ông Trump cũng khẳng định sẽ không tham dự vào việc tái xây dựng đất nước ở Afghanistan, điều mà ông từng chỉ trích những người tiền nhiệm là gây ra khoản thất thoát quá lớn. Ông cũng thúc giục chính phủ Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ và các đồng minh NATO tuân thủ các cam kết của mình để giải quyết cuộc xung đột kéo dài đã 16 năm.

"Chúng ta không thể giữ im lặng thêm nữa về nơi ẩn náu ở Pakistan" - ông Trump nói - "Pakistan đã nhận được nhiều lợi ích từ việc hợp tác với chúng ta ở Afghanistan. Và họ sẽ để mất rất nhiều nếu cứ tiếp tục dung dưỡng những kẻ khủng bố".

Giới chức cấp cao của Mỹ cũng cảnh báo rằng Tổng thống Trump có thể quyết định giảm hỗ trợ an ninh đối với Pakistan trừ khi chính quyền nước này chịu tăng cường hợp tác. Về phần mình, người phát ngôn quân đội Pakistan, ông Asif Ghafoor, khẳng định rằng nước này chống lại tất cả các tổ chức phiến quân Hồi giáo.

Chính quyền Taliban đã bị lật đổ bởi lực lượng Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn trong năm 2001, nhưng kể từ sau đó lực lượng Mỹ đã rút dần. Tính đến nay, đã có khoảng 2.400 binh sỹ Mỹ đã tử trận ở Afghanistan.

Tổng thống Trump đã quyết định nới rộng quyền lực của lực lượng vũ trang Mỹ để tiêu diệt các mục tiêu phiến quân và mạng lưới tội phạm, cảnh báo rằng "không có nơi nào nằm ngoài tầm với của nước Mỹ". "Binh sỹ của chúng ta sẽ chiến đấu để giành chiến thắng", Tổng thống Trump khẳng định.

Chiến lược lỗi thời

Bài phát biểu trên xuất hiện sau nhiều tháng xem xét lại chính sách của nước Mỹ mà Tổng thống Trump thường xuyên bất đồng quan điểm với các cố vấn hàng đầu của mình.

Giới chức quân đội và tình báo Mỹ quan ngại rằng nếu Taliban chiến thắng sẽ cho phép al-Qaeda và chi nhánh khu vực của phiến quân IS thiết lập nhiều căn cứ ở Afghanistan, từ đó thực hiện thêm nhiều vụ tấn công khủng bố nhằm vào Mỹ và các đồng minh như trùm khủng bố Osama bin Laden từng làm.

"Thực tế đáng tiếc là chiến lược này đã lỗi thời từ lâu và Taliban đang đi trên một con đường nguy hiểm" - Thượng nghị sỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Các Lực lượng Vũ trang Thượng viện, nhận định.

Tổng thống Trump thừa nhận rằng ban đầu ông từng hy vọng sẽ đi đến đàm phán hòa bình cùng một dàn xếp chính trị với Taliban, nhưng sau đó đã bị các cố vấn an ninh quốc gia của ông thuyết phục rằng cần phải tăng cường sức mạnh của quân đội Mỹ để ngăn chặn Taliban lật đổ chính quyền Tổng thống Afghanistan.

Khánh Duy