Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Tổng thống Nga Putin: 'Đừng quá lo lắng, cứ vui vẻ đi'

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Tổng thống Nga Putin: 'Đừng quá lo lắng, cứ vui vẻ đi'

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Giáp ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngay khi rời khỏi G7 ít ngày, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố đưa nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump không làm người ta ngạc nhiên, tuy rằng với hành động đó thì cùng với Syria và Nicaragua, nước Mỹ đã “tách mình khỏi cuộc đấu tranh bảo vệ hành tinh”- nói như Christoph Salendek, chuyên gia hàng đầu về môi trường.

Tổng thống Nga Putin vẫn lạc quan trước việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Mỹ rút khỏi thỏa thuận biến đổi khí hậu - không phải là dấu chấm hết

Ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Tổng thống Trump nhấn mạnh, quyết định này nhằm bảo vệ nền kinh tế Mỹ khỏi hiệp định đã khiến người Mỹ mất đi 2,7 triệu việc làm. Tuy rằng, lộ trình Mỹ rút khỏi Hiệp định khá dài, tới năm 2020 mới hoàn tất, nhưng có thể nói từ bây giờ nước Mỹ đã không còn “quá quan tâm” đến sự nóng lên của trái đất.

Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu là hiệp định quan trọng nhất trong lĩnh vực này, với gần 200 quốc gia tham gia. Khi đặt bút ký vào Hiệp định để nó có hiệu lực chính thức từ cuối năm 2016, các quốc gia đều hy vọng giảm lượng khí thải CO2 để cho trái đất “nguội đi”. Chỉ từ 1,5-2 độ C thôi nhưng đó là cả một sự nỗ lực lớn lao và không phải quốc gia nào cũng chấp nhận giảm tốc độ tăng trưởng để đổi lấy một hành tinh mạnh khỏe hơn cho cả nhân loại.

Hiệp định này được coi là có lợi cho những nước nghèo, do khoản đóng góp kinh phí hàng năm của họ chỉ mang tính tượng trưng. Ngược lại, những nước giàu phải cáng đáng phần lớn kinh phí, trong khi phải cắt giảm nhiều ngành công nghiệp xả thải có khả năng làm khí quyển nóng lên.

Những ngày qua, trước quyết định của Tổng thống Donald Trump, dư luận lấy làm lo lắng và cho rằng ông Trump đã “giết chết” Hiệp định Paris. Mặc dù Tổng thống Mỹ vẫn để ngỏ cửa thỏa thuận lại một số điều khoản không gây quá bất lợi cho nước Mỹ ở Hiệp định này; hoặc là cùng nhau bàn về một hiệp định khác trong lĩnh vực môi trường, theo nghĩa “một phiên bản mới”.

Nói gì thì nói, việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về môi trường cũng gây ra sự hụt hẫng, khiến việc cam kết cắt giảm khí thải, kiểm soát biến đổi khí hậu khó khăn hơn rất nhiều.

Biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Theo “Báo cáo nguy cơ toàn cầu” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nguy cơ được đánh giá gây tác động lớn nhất trong năm 2016, và là thất bại trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Nguyên Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, người đã dành nhiều nỗ lực trong nhiệm kỳ của mình thúc đẩy thoả thuận chống biến đổi khí hậu cho rằng, các quốc gia tham gia kỳ Hiệp định Paris về môi trường là “đang ký một giao ước mới với tương lai, bởi nó mang lại hy vọng cho sự phát triển bền vững của thế giới”.

Đáng chú ý, quyết định của Tổng thống Donald Trump đi ngược với những nỗ lực của vị Thổng thống tiền nhiệm B.Obama, khi ông Obama là người hết sức tích cực vận động cho Hiệp định này với cam kết nước Mỹ sẽ đóng góp 3 tỷ USD cho 1 quỹ quốc tế tài trợ cho những đất nước bị ảnh hưởng nặng nhất về biến đổi khí hậu.

Tính đến thời điểm ông Donald Trump bước chân vào Nhà Trắng, 1 tỷ USD được chuyển đi. Và như vậy, chí ít thì 2 tỉ USD còn lại sẽ không có nữa.

Giới quan sát cho rằng, mặc dù theo các điều khoản của hiệp định, nước Mỹ phải đợi đến tháng 11/2019 mới có thể chính thức nộp đơn xin rút, sau đó phải chờ thêm 1 năm trước khi chính thức được gạch tên. Nhưng ngay từ bây giờ bằng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Mỹ sẽ không “chịu trách nhiệm” với Hiệp định nữa.

Giải thích, Tổng thống Donald Trump nói rằng việc làm cho người Mỹ là lý do chính để quyết định rút khỏi Hiệp định Paris. “Nước Mỹ trên hết. Tôi phải có nghĩa vụ phục vụ nước Mỹ”- ông Trump nói và cho rằng đó cũng là điều “bình thường” khi ông thực hiện những cam kết với cử tri trong quá trình tranh cử vào Nhà Trắng.

Cũng cần nhắc lại, từ giữa tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã nói với những người thân cận, trong đó có người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ môi trường Scott Pruitt, rằng ông có kế hoạch rời khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Ngày 27/5, Tổng thống Donald Trump viết trên tài khoản Twitter rằng ông sẽ đưa ra quyết định về việc có ủng hộ hay không đối với thỏa thuận Paris chống biến đổi khí hậu vào tuần tới. Ngay từ thời điểm đó, Hãng tin Reuters đã có những bình luận “bi quan” trước động thái đó của ông Trump.

Còn theo BBC, trong ngày cuối cùng của Hội nghị G7 tại Ý và cũng là ngày khép lại chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ (27/5), Tổng thống Donald Trump đã từ chối nhượng bộ trước sức ép của các thành viên còn lại về việc ủng hộ Hiệp định Paris được đưa ra từ hội nghị năm 2015. BBC mô tả, vì việc này mà Tổng thống Mỹ bị cô lập từ 6 thành viên còn lại của G7, bao gồm Đức, Pháp, Anh, Ý, Canada và Nhật Bản.

Còn theo Reuters, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng toàn bộ cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu “rất khó khăn và khó mà nói là hài lòng được”, và rằng đó là “tình huống sáu chọi một”, nhưng cuối cùng Tổng thống Mỹ vẫn “một mình một nẻo”.

Khói bốc lên từ các nhà máy đốt than tại bang Wyoming (Mỹ). Nguồn: Reuters.

Vẫn lạc quan nhìn về phía trước

Trong một diễn biến liên quan, khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris, nhiều nước châu Âu tỏ ra thất vọng thì với Nga và Trung Quốc lại vẫn giữ thái độ lạc quan.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg (Nga), Tổng thống Putin đã kêu gọi thế giới bình tĩnh xung quanh tuyên bố rút khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Putin nói, các nước vẫn còn thời gian để chung tay giữ gìn môi trường trái đất.

“Đừng quá lo lắng, cứ vui vẻ đi. Thỏa thuận này vẫn chưa có hiệu lực. Nó sẽ có hiệu lực vào năm 2021. Vì vậy, chúng ta vẫn còn thời gian. Nếu tất cả chúng ta kết hợp có tính xây dựng, chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận”- ông Putin nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi hiệp định toàn cầu về chống biến đổi khí hậu và tìm kiếm một thỏa thuận có lợi hơn cho các doanh nghiệp. Truyền thông Nga cho rằng, cho dù hiện nay Mỹ chiếm khoảng 15% lượng phát thải carbon toàn cầu, nhưng nếu nước này không cam kết “hạ nhiệt” thì các nước khác vẫn cứ tiếp tục.

“Hơn bao giờ hết, giờ đây chúng ta sẽ đề ra các chính sách về biến đổi khí hậu nhằm cứu hành tinh của mình”- truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Thủ tướng Đức, bà Merken.

Một động thái tích cực khác đến từ Trung Quốc- quốc gia được cho là trong quá trình tăng tốc phát triển đã làm cho trái đất nóng lên- rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực trong việc cắt giảm khí thải gây nóng. “Như vậy, có thể nói rằng, chúng ta có thể yên tâm bảo vệ trái đất cho dù không có Mỹ”- CNN dẫn lời chuyên gia Christoph Salendek với thái độ lạc quan.

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, được 195 quốc gia thông qua trong Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris vào năm 2015, nhằm cắt giảm lượng khí thải và duy trì mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C so với nhiệt độ thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp.

Phần lớn các nhà khoa học đều nhất trí nhiệt độ tăng cao sẽ khiến mực nước biển tăng, các thành phố ven biển rơi vào cảnh ngập lụt, biến mất trên diện rộng, khủng hoảng di cư, hạn hán, mùa màng thất thu, bão lớn, nắng nóng kéo dài…

Ngọc Quang