Tổng thống Pháp sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong 2 ngày tới
Ngày 8/10 (giờ GMT), Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, tổng thống sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới trong 2 ngày tới.
Trước đó ngày 6/10, ông Sebastien Lecornu, Thủ tướng thứ năm của Pháp trong hai năm, đã đệ đơn từ chức của mình và toàn bộ chính phủ, chỉ vài giờ sau khi công bố danh sách nội các, khiến đây trở thành chính quyền có thời gian tại vị ngắn nhất tại Pháp trong lịch sử hiện đại.
Tuy nhiên, theo yêu cầu của Tổng thống Macron, ông Lecornu đã tổ chức thêm các cuộc tham vấn với các nhà lãnh đạo chính trị từ trung tả đến trung hữu trong nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng.
"Đa số đại biểu phản
đối việc giải tán quốc hội; một nền tảng cho sự ổn định đã tồn tại; một lộ
trình có thể thông qua ngân sách trước ngày 31/12. Trên cơ sở này, Tổng thống sẽ
bổ nhiệm một Thủ tướng trong vòng 48 giờ tới",
Thủ tướng Lecornu đã từ chức sau khi phe đối lập, cũng như một số đồng minh đe dọa sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm ông. Ông đã kết thúc hai ngày đàm phán với các nhà lãnh đạo chính trị mà không đạt được thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng, nhưng cho biết đã nhìn thấy một lộ trình để sớm bổ nhiệm một thủ tướng mới.
Ông Lecornu không nói rõ ai có thể là Thủ tướng tiếp theo nhưng cho biết, ông đã hoàn thành công việc và Tổng thống Macron sẽ là người quyết định. Tuyên bố của Điện Elysee cũng không nói rõ ai có thể đảm nhiệm vị trí này.
Thị trường đã lo sợ trước tình trạng tê liệt chính trị ở Pháp, khi các nhà đầu tư lo lắng về thâm hụt ngân sách ngày càng tăng của đất nước. Tuy nhiên, tài sản của Pháp đã có sự cải thiện vào ngày 8/10 sau khi Thủ tướng Lecornu bày tỏ sự lạc quan thận trọng về khả năng đạt được thỏa thuận trước đó trong buổi sáng, với chỉ số CAC 40 của Paris mở cửa tăng 1,1% trong ngày. Chỉ số chuẩn của Pháp vẫn là một trong những chỉ số chậm nhất châu Âu trong năm 2025.