Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Thông tin xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia là bịa đặt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thông tin xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia là bịa đặt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xe khách giả mạo hãng Toàn Thắng đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia đã được cơ quan Công an xác minh là không có thật. Người cung cấp thông tin ban đầu thừa nhận đã bịa đặt câu chuyện nhằm thuyết phục gia đình cho phép sử dụng xe mô tô cá nhân đi học.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 22/10/2026, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện nhiều trang, nhóm Facebook đăng tải, chia sẻ hình ảnh văn bản mang tên “Thông báo khẩn về việc cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới”, được cho là của Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, có địa chỉ tại ấp Phước Hòa, xã Long Phước. Theo nội dung văn bản lan truyền, thời gian gần đây xuất hiện xe khách giả mạo xe của hãng Toàn Thắng đón sinh viên tại Quốc lộ 51, khu vực gần trường, sau đó chở một số sinh viên đến gần biên giới Campuchia. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, gây lo lắng cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và cộng đồng mạng.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Long Phước khẩn trương xác minh, làm việc với đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 và sinh viên B.T.H. (sinh năm 2008), học viên khóa 20, ngành Cơ điện tử 2, là người cung cấp thông tin ban đầu.

Kết quả xác minh cho thấy, thông tin về việc sinh viên bị bắt cóc, đưa đến khu vực biên giới Campuchia như nội dung lan truyền trên mạng xã hội là không có thật. Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, H. thừa nhận đã tự bịa đặt câu chuyện để kể với gia đình và nhà trường. Theo lời trình bày của H., nguyên nhân xuất phát từ việc em muốn sử dụng xe mô tô cá nhân để đi học thay vì đi xe khách nhưng không được gia đình đồng ý. Vì vậy, H. đã nghĩ ra câu chuyện trên nhằm thuyết phục gia đình thay đổi quyết định.

Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 viết tâm thư xin lỗi.
Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 viết tâm thư xin lỗi.

Đối với nhà trường, sau khi tiếp nhận thông tin do sinh viên cung cấp, do tin rằng sự việc là có thật và mong muốn cảnh báo, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên, ông Hoàng Văn Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, đã ký ban hành thông báo nội bộ và gửi vào nhóm Zalo giáo viên khi chưa phối hợp với Công an xã để kiểm tra, xác minh thông tin. Sau khi được cơ quan Công an làm rõ, sinh viên H. đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, đồng thời cam kết và xin lỗi gia đình, nhà trường về việc bịa đặt thông tin gây ảnh hưởng đến tâm lý, tạo sự lo lắng không cần thiết.

Vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc tiếp nhận, kiểm chứng và chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Người dân cần thận trọng trước những thông tin chưa được xác thực, đặc biệt là các nội dung liên quan đến an ninh, trật tự, bắt cóc hoặc an toàn của học sinh, sinh viên; không tự ý phát tán thông tin gây hoang mang trong dư luận. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu bất thường, người dân nên chủ động liên hệ cơ quan chức năng hoặc nhà trường để xác minh trước khi đăng tải, chia sẻ. Việc sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm không chỉ góp phần bảo vệ bản thân và cộng đồng mà còn giúp hạn chế những hệ lụy do thông tin sai sự thật gây ra.

Thanh Thủy - Anh Trọng