TP Đồng Nai: Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh
Chiều 28/7, tại Diễn đàn "Xây dựng khu công nghiệp sinh thái, thông minh", lãnh đạo TP Đồng Nai khẳng định, thành phố sẽ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, đồng thời từng bước chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng sinh thái, thông minh.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Kim Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết ngay trong quá trình phát triển hiện nay.
Theo ông Long, đối với một địa phương có quy mô công nghiệp lớn như Đồng Nai, chuyển đổi xanh vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và tạo nền tảng phát triển lâu dài.
Ông Nguyễn Kim Long cho rằng việc xây dựng khu công nghiệp sinh thái, thông minh không chỉ dừng ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường mà còn là quá trình tổ chức lại hoạt động sản xuất theo hướng hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và tăng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
“Đầu tư cho chuyển đổi xanh vừa là một khoản chi phí, vừa là đầu tư cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tương lai phát triển của địa phương”, ông Nguyễn Kim Long khẳng định.

Với hệ thống khu công nghiệp có quy mô lớn cùng lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, lãnh đạo TP Đồng Nai đánh giá địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trong những địa phương đi đầu trong phát triển khu công nghiệp sinh thái, thông minh và công nghệ cao.
Theo kế hoạch, trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thân thiện với môi trường.
Từng bước chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng sinh thái; thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, tái sử dụng nước, tuần hoàn chất thải và hình thành mô hình cộng sinh giữa các doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.
Lãnh đạo Đồng Nai cho biết, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng Nai luôn trân trọng những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, sở hữu công nghệ tiên tiến và có trách nhiệm với môi trường, người lao động cũng như cộng đồng.

Nói về kế hoạch phát triển khu công nghiệp sinh thái trong thời gian tới, ông Phạm Việt Phương - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế TP Đồng Nai khẳng định, địa phương đã xây dựng lộ trình phát triển khu công nghiệp sinh thái gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.
Cụ thể, giai đoạn 2025-2030 phấn đấu giảm 20% lượng phát thải khí nhà kính; giai đoạn 2030-2035 tiếp tục giảm 45%; giai đoạn 2035-2045 hướng tới trung hòa carbon và đến năm 2050 đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).
Đối với mục tiêu phát triển khu công nghiệp sinh thái giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp quán triệt định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn; phấn đấu có ít nhất 2 khu công nghiệp được chứng nhận đạt chuẩn khu công nghiệp sinh thái; tối thiểu 10% doanh nghiệp áp dụng toàn diện các giải pháp sản xuất sạch hơn và 90% khu công nghiệp triển khai hiệu quả các phương án sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.