Văn hóa

TP HCM chính thức đưa vào hoạt động đường sách thứ 2 tại TP Thủ Đức

THÀNH LUÂN 22/12/2023 16:52

Ngày 22/12, Đường sách TP Thủ Đức (TP HCM) chính thức đi vào hoạt động sau hơn một năm triển khai và 130 ngày xây dựng, với hàng ngàn khách thăm quan, mua sắm ngay ngày đầu khai mạc.

W_z4998693921111_8ba25a1ff624c9f1f98d1c96c77378bd.jpg
Hàng ngàn bạn trẻ đã đến thăm quan và tìm hiểu các gian hàng sách tại đường sách TP HCM trong ngày đầu khai trương, 22/12.

Đường sách TP Thủ Đức đặt tại đường Hồ Thị Tư (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức), là công trình do UBND TP Thủ Đức phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam xây dựng và hoàn thiện trong hơn 130 ngày (12/8-22/12) với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

Tuyến đường sách có diện tích hơn 3.500m2, chiều dài hơn 190m. Hiện có hơn 20 gian hàng, bao gồm các đơn vị xuất bản, phát hành sách, tiệm sách cũ. Ngoài ra, còn có không gian văn hóa Hồ Chí Minh, 3 sân khấu chính, 2 không gian trưng bày triển lãm và 3 không gian đọc sách miễn phí, các trò chơi trí tuệ,...

Trong ngày khai mạc đường sách, một triển lãm với chủ đề "Xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững" đã được tổ chức, thu hút hàng ngàn bạn trẻ, nhất là sinh viên, học sinh trên địa bàn.

W_z4998695025968_82727064877112575b2d12f15e18697e.jpg
Cũng như Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, thường gọi là Đường sách TP HCM), tại Đường sách TP Thủ Đức có hơn 20 gian hàng sách của các Nhà xuất bản hàng đầu cả nước.

Phát biểu khai mạc đường sách, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Bí Thư Thành ủy Thủ Đức nhấn mạnh: "Việc thành lập Đường sách TP Thủ Đức sẽ góp thêm một điểm nhấn văn hóa trong nếp sinh hoạt của người dân, một điểm du lịch thú vị cho du khách khi ghé thăm TP Thủ Đức".

Trong khi đó, ông Lê Hoàng, thành viên Hội Xuất bản Việt Nam cho rằng, sau đường sách TP HCM tại quận 1 thì đường sách TP Thủ Đức sẽ góp phần lan tỏa và thúc đẩy văn hóa đọc tại đô thị. Từ đó, trở thành một thiết chế văn hóa ngoài trời, một không gian văn hóa, tri thức, giáo dục... thông qua sự lan tỏa của sách và văn hóa đọc.

Dịp này, TP Thủ Đức chính thức công bố biểu tượng thân thiện của thành phố là "hoa hướng dương". Biểu tượng thể hiện sự phấn khích, năng động, sáng tạo, khao khát vươn lên tầm cao mới của TP Thủ Đức, trong vai trò động lực phát triển cho cả TP HCM.

Theo thống kê kể từ khi thành lập, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thủ Đức năm 2021 là gần 10.675 tỷ đồng; năm 2022 đã tăng mạnh lên 20.071 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 là 97% và 2022 là 93%. Số thu ngân sách của TP Thủ Đức cao hơn 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cao hơn số thu của 8 tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Ninh Thuận và Đắk Nông cộng lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM chính thức đưa vào hoạt động đường sách thứ 2 tại TP Thủ Đức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO