Pháp luật

TP HCM: 'Nóng' tội phạm tham nhũng xảy ra trong tổ chức, doanh nghiệp

THÀNH LUÂN 04/01/2024 12:23

Đây là nhận định vừa được Công an TP HCM đưa ra khi thông tin về kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024.

W_z5036819503652_fd3810c53d89028ed9f2864919159f00.jpg
Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM cung cấp thông tin cho báo chí về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu năm 2023.

Chia sẻ thông tin với báo chí, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết, trong năm 2023 nổi lên trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường của thành phố là tội phạm về tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể, Công an TP HCM đã phát hiện, đấu tranh gần 1.600 vụ, 1.600 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và hơn 1.000 vụ, 1.026 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm.

W_z5036819490092_bc9a720f21414c5892da7f70969d984c.jpg
Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM cung cấp thông tin về đại án ma túy.

Cung cấp thông tin cho phóng viên, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, ngoài đại án về tiêu cực liên quan tới hoạt động đăng kiểm trên cả nước gây sự chú ý lớn của dư luận, trong năm qua Công an TP đã triệt phá một vụ án lớn về ma túy qua đường hàng không tại cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Qua đấu tranh mở rộng đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố 130 vụ án, 331 bị can, thu giữ hơn 70kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện phạm tội có liên quan, giá trị ma túy các đối tượng mua bán trên 22.000 tỷ đồng,…

Đáng chú ý, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP HCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 TP HCM), trong năm qua đại án về các hành vi tiêu cực liên quan tới hoạt động đăng kiểm xảy ra không chỉ riêng trên địa bàn TPHCM mà còn được phát hiện, xử lý trên phạm vi cả nước. Riêng Cơ quan CSĐT thuộc CA TP HCM đã khởi tố 7 vụ/233 bị can. Ngoài vụ này, trong năm qua Công an TP khởi tố mới 200 vụ, 364 bị can phạm tội về kinh tế; 53 vụ án, 327 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ.

Ban Chỉ đạo 138 TP HCM nhận định, năm 2023 nổi lên các vụ phạm tội tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong tổ chức, doanh nghiệp. Điều đáng nói, hoạt động tạo lập các dự án bất động sản “ma” lôi kéo khách hàng đầu tư hoặc huy động vốn trái phép; hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế có tổ chức, thực hiện hành vi vi phạm với giá trị kinh tế lớn…

Dự kiến kế hoạch năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 TP HCM đã đề nghị phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm. Trong đó, đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội.

Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: 'Nóng' tội phạm tham nhũng xảy ra trong tổ chức, doanh nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO