TP HCM quyết liệt thực hiện 60 ngày - đêm giải ngân đầu tư công

Thanh Giang 30/10/2023 19:22

Chiều 30/10, UBND TP HCM cho biết, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 24.199 tỷ đồng, chỉ mới đạt 35% kế hoạch vốn được giao. Mặc dù có mức tăng so với tháng trước, nhưng chưa đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đầu tư công đề ra, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định, thành phố sẽ triển khai thực hiện quyết liệt trong 60 ngày đêm tới. Theo đó, thành phố tập trung giải ngân đầu tư công với mục tiêu đạt 95%.

Ông Phan Văn Mãi chỉ đạo đẩy mạnh triển khai giải ngân đầu tư công trên địa bàn thành phố.
Ông Phan Văn Mãi chỉ đạo đẩy mạnh triển khai giải ngân đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Người đứng đầu chính quyền TP HCM cho biết, hiện có 479 dự án đã giải ngân được 95% nhưng các dự án này có tổng số vốn đầu tư không lớn, đồng thời đang ở khâu hoàn thành và quyết toán; có 320 dự án đã giải ngân trên 100%.

“Một số dự án khó khăn cũng quyết tâm không để giải ngân vốn dưới 85%. Những dự án có lý do chính đáng cũng vậy. Các đơn vị có các dự án dự báo giải ngân dưới 85% phải tập trung các giải pháp để gỡ khó về thủ tục hoặc giải phóng mặt bằng”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, hiện thành phố còn 19 đơn vị chưa gởi cam kết tiến độ giải ngân đầu tư công theo đúng kế hoạch. Trong chiều 30/10, đơn vị nào không gởi cam kết thì không phê bình nữa mà phải kỷ luật.

TP HCM quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%.
TP HCM quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%.

Mới đây, tại hội nghị chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công, UBND TP HCM nêu rõ, về khả năng giải ngân vốn năm 2023, có trên 1.800 dự án được các chủ đầu tư xác định sẽ giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn, trong đó có 288 dự án cần phải đẩy nhanh tiến độ.

Có 233 dự án dự kiến giải ngân dưới 95% với số vốn dự kiến không giải ngân được là hơn 19.500 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng kế hoạch vốn năm 2023 của TP HCM. Đáng lưu ý, có 98 dự án không đảm bảo tỷ lệ giải ngân vì ảnh hưởng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Báo cáo vào cuối tháng 9/2023 của Ủy ban nhân dân TP HCM cũng cho biết, đến cuối năm thành phố sẽ phải chạy đua để giải ngân 45.266 tỷ đồng còn lại của năm, tức gần bằng giá trị giải ngân của cả hai năm 2021 và 2022.

Trên cơ sở đã đạt được tính đến hết tháng 5/2023, TP HCM đặt mục tiêu đến hết quý 2/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 35%, hết quý 3 đạt 58%, hết quý 4 đạt 91% và đến tháng 1/2024 sẽ đạt ít nhất 95%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM quyết liệt thực hiện 60 ngày - đêm giải ngân đầu tư công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO