Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

TP Hồ Chí Minh: Di dời hàng trăm hộ dân để chống ngập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Di dời hàng trăm hộ dân để chống ngập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Các “vùng trũng” của TP HCM, gồm Q.Bình Thạnh và Q.Thủ Đức đã quyết định di dời hàng trăm dân sau các sự cố nguy hiểm về sạt lở nhà dân khu vực bờ sông, kênh rạch từ đầu năm đến nay.

Các khu vực sạt lở ngày càng mở rộng khiến nhiều khu vực dân cư cạnh kênh rạch bất an.

Sở GT-VT TP HCM, cùng với chính quyền Q.Thủ Đức sau khi khảo sát khu vực sạt lở bờ sông Sài Gòn vào ngày 1/7 tại KP5, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, đã có tờ trình yêu cầu di dời khẩn cấp các hộ dân thuộc khu vực này. Sau đó, đích thân Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đã giao cho Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức chủ trì, phối hợp cùng Sở GT-VT TP và các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác định và tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm tại KP5, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức.

Ông Tín cũng đề nghị các lực lượng tại chỗ thường xuyên theo dõi và có giải pháp khắc phục kịp thời, không để xảy ra tình trạng sạt lở tiếp diễn, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực. Như Đại Đoàn Kết đã phản ánh, ngay đầu tháng 7 năm nay đã xảy ra vụ sạt lở nguy hiểm tại P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức), với khu vực sạt lở nằm trên một một đoạn bờ sông Sài Gòn có diện tích khoảng 2.000m2. Hậu quả, hai ngôi nhà bị cuốn xuống sông, may mắn có 3 người trong nhà thoát chết.

Ngoài Q.Thủ Đức, để giải quyết di dời “trắng” hàng trăm hộ dân trong khu vực Dự án chống ngập tại Q.Bình Thạnh, UBND TP đã chủ trì cuộc họp về giải tỏa nhà trên và ven rạch Văn Thánh (Q.Bình Thạnh). Theo đó, thành phố thống nhất với chủ trương đề nghị của UBND Q.Bình Thạnh về giải tỏa nhà trên và ven khu vực kênh rạch này. Cụ thể, thành phố có kế hoạch nạo vét toàn bộ tuyến hành lang bảo vệ rạch Văn Thánh theo quy hoạch 1/2000 (biên giải tỏa 20m), chiều dài toàn tuyến khoảng 1.900m. Do đó, khu vực dự án sẽ khoét sâu vào khu dân cư, khiến 827 căn nhà, trong đó toàn phần là 637 căn phải giải tỏa để đảm bảo thông thoáng dòng chảy và giải quyết triệt để vấn đề chống ngập.

Đối với việc giải tỏa “trắng” khu vực này, ông Nguyễn Hữu Tín đã lưu ý, nếu nhà đầu tư hoặc Q.Bình Thạnh có sẵn quỹ nhà ở có thể để xuất phương án chỉ định nhà đầu tư để thực hiện dự án. Trong khi đó, trong quá trình giải tỏa, bố trí tái định cư cho người dân, cụ thể là 637 căn giải tỏa “trắng” và giải tỏa 1 phần của khoảng 190 căn, ông Nguyễn Hữu Tín cũng yêu cầu nhà đầu tư trúng thầu phải ưu tiên thực hiện các khó khăn, trở ngại trước, trong đó xác định phát sinh chênh lệch tiền sử dụng đất sau khi giải tỏa; tính toán kỹ phương án cấp bù, bổ sung từ ngân sách cho Dự án.

Hơn 17.000 căn nhà lụp xụp cần di dời khẩn cấp

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa được UBND TP giao cho dựng xây dựng kế hoạch di dời khẩn cấp các hộ dân đang sống trên và ven kênh rạch trong mùa mưa lũ năm nay. Theo đó, hiện nay trên địa bàn TP còn hơn 17.000 căn nhà lụp xụp nằm trên và ven hành lang các tuyến kênh rạch cần phải di dời gấp. Tuy vậy, Sở Xây dựng cho rằng, số lượng nhà “ổ chuột” ven kênh thực tế trên địa bàn TP có thể cao hơn con số 17.000 hộ do số liệu khảo sát không bao gồm 67 tuyến kênh rạch chưa có số liệu thống kê chính thức.

Theo các cơ quan chức năng, công tác di dời số hộ trên đang gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn để triển khai rất eo hẹp. Được biết, nguồn vốn thực hiện Chương trình này chủ yếu từ ngân sách. Ngoài ra, khó khăn tiếp theo là chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho đến công tác hậu di dời như giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối tượng bị ảnh hưởng.

Q.Minh

Theo thống kê, trong vòng 40 năm (1962 – 2001) thì trên địa bàn TP HCM xuất hiện 9 trận mưa lớn trong hơn 3 tiếng, đạt vũ lượng trên 100mm (trung bình 4 năm xuất hiện 1 lần). Riêng từ năm 2002 cho đến nay thì xuất hiện đến 29 trận mưa, trong đó có 3 trận mưa lớn trong 2 năm (2013 – 2014) đã đạt đến vũ lượng mua 100mm- 122mm. Khảo sát cho thấy tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đang có xu hướng phức tạp và gia tăng tác hại đối với hạ tầng giao thông thành phố.

Nghiên cứu về các tác động của triều cường cũng cho thấy những lo ngại không kém. Trong 27 năm (1980 – 2007) thì đỉnh triều ở mức cao nhất chỉ đạt dưới 1,50m (tại trạm Phú An), nhưng trong 7 năm (từ 2008 cho đến nay) do ảnh hưởng của BĐKH đã đẩy đỉnh triều vượt trên mức 1,50m, đồng thời tần suất xuất hiện đỉnh triều ngày càng gia tăng. Cụ thể, từ năm 2006 – 2010 chỉ thống kê tần suất xuất hiện đỉnh triều cao nhất là 15 lần thì 4 năm gần đây đã có tới 76 lần, đặc biệt là có những lúc đỉnh triều đã chạm mức 1,68m.

Theo báo cáo của Sở GT-VT TP HCM, hiện nay hệ thống thoát nước của thành phố chủ yếu thông qua hệ thống sông, kênh rạch, với 3.020 tuyến, trên tổng chiều dài là 5.075m. Tuy nhiên, trong thời gian qua do điều kiện ngân sách khó khăn nên hầu hết các hệ thống sông, kênh, rạch chưa được đầu tư nạo vét, khiến tình trạng bồi lắng, tắc nghẽn dòng chảy, cửa xả làm hạn chế khả năng thoát nước. Trong khi đó, hệ thống cống thoát nước hiện nay (tiết diện nhỏ khoảng 600 – 800mm), lại cũ và hư hỏng, xuống cấp nên cũng không đủ đáp ứng cho nhu cầu khoảng 10 triệu dân như hiện nay.

Cho đến thời điểm hiện tại thì các kế hoạch chống ngập của TP HCM đều đã được triển khai. Tuy nhiên, đối với chủ trương xây dựng và cải tạo 200km cống thoát nước, 3 hồ điều tiết và xây dựng khoảng 12km đê bao xung yếu thuộc bờ tả sông Sài Gòn được chính quyền TP HCM thừa nhận vẫn chưa tìm được nguồn vốn, ước tính khoảng 7.220 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, để bù đắp khoản thiếu hụt này thì thành phố sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hổ trợ nguồn vốn từ nguốn bán vốn Nhà nước khi cổ phần hóa các Tổng công ty thuộc Thành phố quản lý nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp do SCIC quản lý.

Lê Anh