TP Hồ Chí Minh giải ngân đầu tư công thấp
Đến hết tháng 5/2026, TPHCM mới giải ngân được 16,9% kế hoạch vốn được giao. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các điểm nghẽn thủ tục và kiên quyết điều chuyển vốn đối với những đơn vị chậm triển khai.
Chiều 4/6, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6, kết hợp giao ban đầu tư công với các xã, phường, đặc khu.
Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM khẳng định, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng.
Đại diện Sở Tài chính cho biết, theo báo cáo sơ bộ của Kho bạc Nhà nước Khu vực II, tính đến hết ngày 31/5, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt gần 25 ngàn tỷ đồng, tương đương 16,9% kế hoạch vốn năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố trên 147 ngàn tỷ đồng.
Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt trên 337 tỷ đồng, tương đương 9,6% kế hoạch được giao; vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt trên 24 ngàn tỷ đồng, tương đương 17,1%.

Theo Sở Tài chính, kết quả này cao hơn cùng kỳ năm 2025, tuy nhiên vẫn còn nhiều đơn vị triển khai chậm. Đáng chú ý, hiện có tới 123 đơn vị chưa giải ngân được đồng vốn nào.
Lý giải nguyên nhân tiến độ giải ngân còn thấp, ông Thảnh cho biết, nhiều dự án vẫn gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; di dời hạ tầng kỹ thuật điện; xử lý pháp lý các bãi tiếp nhận đất, bùn; cũng như một số tranh chấp liên quan đến hợp đồng quốc tế.
Bên cạnh đó, nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng chưa ổn định, giá cả tiếp tục biến động khiến nhiều chủ đầu tư gặp khó khăn trong công tác lập dự toán và triển khai dự án.
Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông kéo dài có thể tiếp tục đẩy chi phí nguyên liệu đầu vào của ngành sản xuất và khai thác vật liệu xây dựng tăng cao, từ đó tạo áp lực lên giá vật liệu, chi phí đầu tư dự án và nguy cơ hình thành mặt bằng giá mới. Một vướng mắc khác, đến nay vẫn chưa có đơn giá thi công ban đêm, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công tăng ca, làm việc theo mô hình 3 ca, 4 kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.
Để khắc phục tình trạng khó khăn và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.
Thành phố cũng sẽ nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phân công, phân cấp theo hướng giao rõ trách nhiệm cho chủ đầu tư và ban quản lý dự án; nâng cao tính chủ động trong tổ chức thực hiện; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và hạn chế các khâu trung gian trong quá trình lấy ý kiến các cơ quan liên quan.
Theo kế hoạch, TPHCM phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Trong đó, mục tiêu đến hết quý II đạt 40% kế hoạch và đến hết quý III đạt 70%. Thành phố xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án trọng điểm, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, đầu tư công tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân tại nhiều địa phương còn chậm. Trong quý I/2026, khoảng hai phần ba số xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp. “
Thành phố sẽ kiên quyết điều chuyển nguồn vốn từ những địa phương giải ngân chậm sang các đơn vị có khả năng thực hiện tốt hơn trong quý II và các tháng tiếp theo nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công”. Ông Được nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị, các sở, ngành, đơn vị và địa phương tập trung đánh giá toàn diện, khách quan tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm; phân tích sâu những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, nhất là các yếu tố tác động đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.