Hàng chục ngàn học sinh vừa tốt nghiệp THCS vui vẻ, tự tin tới làm thủ tục dự thi lớp 10 công lập, một trong những kỳ thi khó khăn nhất ở TP Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 5/6, tại 142 địa điểm thi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, hơn 76.000 thí sinh đã tới làm thủ tục dự thi vào lớp 10 công lập. Ghi nhận tại một số địa điểm dự thi, tâm lý các thí sinh khá thoải mái, tự tin dù đây là kỳ thi lớn, có ý nghĩa quan trọng với tương lai các em.
Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi (quận Bình Tân), an ninh được thắt chặt với lực lượng công an, dân phòng nhằm đảm an toàn cho thí sinh cũng như đảm bảo không ùn tắc giao thông vì có đông đảo phụ huynh đưa đón.
Chia sẻ cùng chúng tôi, em Huy Hùng cho biết, địa điểm thi là trường em theo học bậc THCS nên thấy rất thoải mái. "Bình thường em vẫn đi xe đạp điện tới trường nhưng hôm nay mẹ em quyết định chở tới địa điểm thi. Do chuẩn bị ôn tập khá kỹ nên em thấy cũng tự tin. Em đăng ký nguyện vọng là 2 trường trên địa bàn, điểm chỉ dưới hai mươi những năm trước nên thấy thoải mái, không áp quá lực", thí sinh này cho biết.
Ghi nhận cho thấy, hầu hết các địa điểm thi là các trường THCS và các học sinh ở 2-3 trường có vị trí lân cận sẽ được tổ chức thi ở 1 địa điểm. Mặc dù 9h30 mới bắt đầu làm thủ tục dự thi nhưng từ khoảng 8-9h, các cổng trường đã đông thí sinh, phụ huynh. Nhiều thí sinh tranh thủ tới trước để gặp bạn bè trao đổi kiến thức, thông tin kỳ thi.
Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6 tại 142 điểm thi gồm 132 điểm thường và 10 điểm chuyên với tổng cộng 3.277 phòng thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã huy động 9.548 giáo viên coi thi cùng 1.846 nhân viên hỗ trợ, đồng thời tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi vào từ ngày 4/6 và áp dụng quy trình bảo mật, an ninh tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Theo quy chế, khi tới làm thủ tục cũng như dự thi, thí sinh phải xuất trình căn cước công dân, phiếu báo danh. Trường hợp thí sinh chưa được cấp căn cước công dân, cần xuất trình thẻ học sinh. Nếu thí sinh thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại Hội đồng coi thi để xử lý kịp thời. Trường hợp thí sinh bị mất căn cước công dân hoặc phiếu báo danh, phải báo cáo ngay cho Chủ tịch Hội đồng coi thi để xem xét, xử lý.