TP Hồ Chí Minh: Hơn 16 nghìn hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo cần hỗ trợ
Theo tờ trình dự thảo quy định chuẩn nghèo đa chiều do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh xây dựng, chuẩn nghèo mới của thành phố dự kiến sẽ chia làm 2 nhóm, dựa trên 6 chỉ số thiếu hụt về dịch vụ xã hội.
Tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của UBND thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2027-2030 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 3/7, đại diện Ban Tổ chức cho biết, tính đến hết năm 2025, thành phố còn 16.448 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm 0,44% tổng số hộ dân, trong đó có 3.610 hộ nghèo và 12.838 hộ cận nghèo.

Dự thảo đề xuất chuẩn nghèo đa chiều mới của TP Hồ Chí Minh dựa vào thu nhập và chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Cụ thể: mức thu nhập theo chuẩn nghèo mới là 3,5 triệu đồng/người/tháng cho 66 xã, phường thuộc nhóm 1; nhóm 2 với 102 đơn vị còn lại, mức thu nhập theo chuẩn nghèo là 4,3 triệu đồng.
6 chỉ số thiếu hụt bao gồm: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sạch và dịch vụ môi trường; nếu thiếu hụt từ 3 chỉ số này được xét là hộ nghèo, dưới 3 chỉ số sẽ là hộ cận nghèo.
Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, chuẩn nghèo đa chiều mới của thành phố cao hơn 1,3 - 1,6 lần so với chuẩn quốc gia là hợp lý, nhưng cần chú ý đến việc tạo động lực để nâng cao chất lượng sống song song với chống tái nghèo.

Hầu hết các đại biểu cũng đề nghị xác định nhóm dễ bị tổn thương, chưa đủ tiêu chí về thu nhập, nhưng lại thiếu hụt tiêu chí tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.
Cần nâng mức thu nhập hộ gia đình và nghiên cứu bổ sung cụ thể chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản trong tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo, cận nghèo cho phù hợp với thực tế chi phí sinh hoạt và đặc thù các nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố.