TP Hồ Chí Minh họp mặt kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Sáng 15/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và hội hữu nghị Việt - Mỹ tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Đến dự buổi họp mặt có bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh; bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và đại diện Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ thành phố cho biết, buổi họp mặt là một dấu mốc lịch sử không chỉ của riêng một quốc gia, mà có ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình phát triển của cả thế giới.
250 năm trước, bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ đã khẳng định những giá trị mà nhân loại cùng hướng đến: mọi người sinh ra đều bình đẳng, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Với dân tộc Việt Nam, những giá trị ấy càng thêm gần gũi, bởi vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam bằng chính những lời bất hủ đó. Lý tưởng chung ấy đã trở thành nhịp cầu tinh thần kết nối hai dân tộc từ rất sớm.
Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cùng chia sẻ một lịch sử chiến tranh, hiện nay đang xây dựng một lịch sử hòa bình. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, xây dựng quan hệ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau; cùng hướng tới tương lai, gác lại quá khứ, phát huy những điểm tương đồng và xử lý thỏa đáng những khác biệt vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Sau dấu mốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, năm 2026 tiếp tục ghi nhận những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố lòng tin chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai nước.
Đặc biệt, cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump tại Washington D.C. vào đầu năm 2026; cùng các cuộc tiếp xúc, làm việc giữa lãnh đạo các bộ, ngành hai nước, tiếp tục khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt của hai quốc gia.
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, góp phần vào sự phát triển chung đó, Hội hữu nghị Việt - Mỹ TP Hồ Chí Minh luôn nỗ lực thúc đẩy giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa. Các hoạt động góp phần minh chứng sinh động cho sức sống của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ hôm nay.

Bày tỏ cảm ơn TP Hồ Chí Minh quan tâm tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày độc lập của Hoa Kỳ, bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh khẳng định, nền tảng vững chắc nhất của quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam luôn là tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong nhiều năm qua, Hội hữu nghị đã giúp gắn kết người dân Mỹ và người dân Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, các chương trình giáo dục, các hoạt động cộng đồng và những mối liên kết cá nhân, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau sâu sắc hơn.

Hiện nay, hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, trong khi các sinh viên, nhà giáo dục, doanh nghiệp và du khách Mỹ tiếp tục khám phá tất cả những gì Việt Nam có thể mang lại.
"Mối quan hệ của hai quốc gia đã phát triển thành Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, ưu tiên thương mại và đầu tư, giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, an ninh, và ngoại giao nhân dân", Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Cũng tại buổi họp mặt, đại diện các lãnh đạo, cán bộ Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TP Hồ Chí Minh và các Hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã chụp ảnh lưu niệm và giao lưu nhân dân bên lề buổi họp mặt.