Chương trình đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam", do Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh và một số đơn vị tổ chức.
Tại buổi họp báo thông tin về chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình đi bộ đồng hành năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2025). Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, nhưng những hậu quả mà nó để lại vẫn còn hiện hữu. Nhiều gia đình Việt Nam vẫn đang phải gánh chịu những vết thương chưa lành, đặc biệt là nỗi đau do chất độc da cam gây ra.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, mỗi khi nhắc đến các nạn nhân da cam, chúng ta không khỏi xót xa trước những mất mát cả về thể xác lẫn tinh thần – những nỗi đau âm ỉ vẫn còn in sâu trong tâm khảm mỗi người.
"Đây là dịp để chúng ta cùng sẻ chia, cảm thông và hành động nhằm xoa dịu nỗi đau ấy. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần nỗ lực cùng nhau hướng tới một tương lai nhân ái và công bằng hơn", ông Sơn cho biết.
Chính vì vậy, chương trình đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam" có ý nghĩa rất quan trọng nhân ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8). Đặc biệt, năm nay đại sứ chương trình là Hoa hậu hoàn vũ (2022) - ca sĩ Thuỷ Bùi (Bùi Thị Thanh Thuỷ) sẽ góp phần lan tỏa truyền thông cho chương trình.
Chương trình đi bộ đồng hành dự kiến có sự tham gia của khoảng 5.000 người, gồm đông đảo người dân, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đoàn thể và các lực lượng vũ trang trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số địa phương trên cả nước.
Theo ông Từ Lương - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là năm thứ 18 đơn vị phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân da cam Việt Nam. Đây là hoạt động rất thiết thực để chung tay, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đối với các nạn nhân da cam/dioxin.
Hiện nay, chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được Nhà nước quan tâm, trợ cấp hàng tháng theo định mức, nhưng vẫn đang còn ở mức khiêm tốn so với nhu cầu cuộc sống của đa số nạn nhân da cam. Đời sống vật chất, tinh thần của nạn nhân còn rất khó khăn thiếu thốn, nhất là những gia đình có nhiều thế hệ nạn nhân, nạn nhân bị bệnh nặng, bệnh thường xuyên tái phát, không có nguồn thu nhập ổn định.
Theo Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh, chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm. Từ năm 1975 cho đến nay có gần 1 triệu người đã từ trần, còn hơn 3 triệu người là nạn nhân đi lại rất khó khăn với bao thảm cảnh không sao kể xiết. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người đang vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có hơn 850.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2, có 350.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3 và có khoảng 500 người nạn nhân thuộc thế hệ thứ 4.
Tại buổi họp báo, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao các phần quà ý nghĩa cho đại diện các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiêu biểu.
Chương trình đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam" sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật (10/8) tới, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP Hồ Chí Minh), đúng vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2025). Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV9 và đăng tải thông tin trên các báo đài trung ương và TP Hồ Chí Minh.