Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

TP Hồ Chí Minh: Kiểm tra, xử lý các 'nhà hàng nổi' kinh doanh ăn uống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Kiểm tra, xử lý các 'nhà hàng nổi' kinh doanh ăn uống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý tình trạng các "nhà hàng nổi" hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống trên sông tại khu vực phường Phước Thắng (TP Hồ Chí Minh).

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh thường kỳ vào chiều 30/7, UBND phường Phước Thắng (TP Hồ Chí Minh) đã cung cấp thông tin về quy hoạch lồng bè sông Dinh, trong đó có liên quan đến hoạt động của các "nhà hàng nổi" tại khu vực này.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: T.Luân.
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: T.Luân.

Theo ông Hà Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, hiện nay các hộ nuôi thủy sản lồng bè đã phủ kín Tiểu khu sông Dinh. Đa số các hộ nuôi tự phát từ 2006 đến nay, một số trường hợp do cơ quan Nhà nước vận động, hướng dẫn di dời đến khu vực này.

Đây là kết quả việc triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo sắp xếp lồng bè và cưỡng chế, giải tỏa bè nuôi trồng thủy sản hoạt động trái phép trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), nay thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đối với nhà hàng nổi “làng bè Gò Găng” do đại diện hộ kinh doanh là bà Hoàng Diệu Thuận, với ngành nghề kinh doanh chính là nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

Làng bè Gò Găng thuộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nằm trong danh sách kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường. Đầu năm nay, UBND phường Phước Thắng đã ban hành kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2026, trong đó có kiểm tra cơ sở Làng bè Gò Găng.

Cũng theo đại diện UBND phường Phước Thắng, nhà hàng nổi “làng bè Gò găng” không được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho thuê hay giao đất mặt nước theo quy định của pháp luật. Các công trình của nhà hàng nổi trước đây được kết nối lại từ các bè nổi nuôi trồng thủy sản rồi dần hình thành mô hình kinh doanh ăn uống kết hợp nuôi trồng thủy sản tại chỗ, không được chính quyền cấp phép xây dựng, kết bè.

Theo ông Ánh, chính quyền địa phương sẽ tổ chức thực hiện kiểm tra toàn diện đối với làng bè Gò Găng về việc sử dụng đất mặt nước; hồ sơ pháp lý về kết bè nổi và các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh. Kết quả kiểm tra sẽ làm cơ sở để xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật và sẽ được thông tin đến các cơ quan báo chí.

THÀNH LUÂN