Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

TP Hồ Chí Minh: Lập lại trật tự đô thị từ cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Lập lại trật tự đô thị từ cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
TP Hồ Chí Minh: Lập lại trật tự đô thị từ cơ sở
Các lực lượng phường Xuân Hòa (TPHCM) triển khai đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: Hồng Phúc

Từ giữa tháng 3/2026, Công an TPHCM triển khai thí điểm mô hình Công an cấp xã bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng tại nhiều địa bàn trọng điểm, như: đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Cầu Ông Lãnh và một số địa bàn thuộc phường Vũng Tàu, phường Bình Dương. Đây được xem là bước đi nhằm xây dựng lực lượng công an cơ sở chính quy, hiện đại, trực tiếp xử lý các “điểm nghẽn” kéo dài trong quản lý đô thị.

Đồng loạt hình thành các mô hình quản lý từ cơ sở

Sau gần một tháng triển khai, lực lượng chức năng đã rà soát 22 tuyến đường, 6 bệnh viện, 21 trường học và 12 chợ tự phát cần chuyển hóa. Nhiều khu vực từng phức tạp về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh (phường Cầu Ông Lãnh); chợ Bến Đình, chợ Cô Giang (phường Vũng Tàu); hay các tuyến Huỳnh Văn Lũy, Võ Nguyên Giáp (phường Bình Dương) đã có chuyển biến tích cực. Riêng tại đặc khu Côn Đảo và xã Thạnh An, các tuyến đường cơ bản đảm bảo theo quy định.

Song song đó, nhiều phường, xã đồng loạt ra quân chỉnh trang đô thị. Tại phường Xuân Hòa, chính quyền địa phương tổ chức chiến dịch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, xử lý các hành vi buôn bán trái phép, quảng cáo sai quy định. Mục tiêu không chỉ là làm sạch đường phố mà còn xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống. Tại phường Tân Định, Công an phường chủ động tham mưu triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm theo kế hoạch của Công an TPHCM. Lực lượng tổ chức tuần tra 3 ca mỗi ngày, tập trung tại các tuyến đường trọng điểm như Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải, Võ Thị Sáu… Qua đó, 427 trường hợp đã được tuyên truyền, ký cam kết chấp hành quy định; 202 trường hợp bị xử phạt với tổng số tiền gần 108 triệu đồng. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các nền tảng số như Zalo khu phố, tổng đài 1022, ứng dụng SOS An ninh trật tự… giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, nâng cao ý thức tự giác.

Ở khu vực ngoại thành và đặc thù địa bàn, các mô hình cũng phát huy hiệu quả. Tại xã Thạnh An, lực lượng công an phối hợp tuần tra tại bến đò, tuyến đường trung tâm, dọc bờ kè; đồng thời tuyên truyền qua loa truyền thanh, mạng xã hội. Tại phường Vũng Tàu, các tổ công tác chia nhỏ, trực tiếp đến từng chợ, từng tuyến phố để nhắc nhở, chấn chỉnh vi phạm. Trong khi đó, phường Phước Thắng triển khai vận động hơn 800 hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường; xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tháo dỡ bảng hiệu, xe đẩy trái phép. Tại phường Dĩ An, là địa bàn đông dân nhất TPHCM cũng tổ chức chiến dịch quy mô lớn với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia, hướng đến xây dựng công an phường kiểu mẫu về trật tự đô thị. Tại đặc khu Côn Đảo, lực lượng công an không chỉ ra quân kiểm tra, xử lý mà còn đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát, kiểm tra biển quảng cáo, xử lý rác thải sai quy định.

Nhân rộng mô hình, người dân đồng thuận

Theo Thượng tá Võ Hồng Bào - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM, quá trình triển khai mô hình công an cấp xã bảo đảm trật tự đô thị đã cho thấy đa số người dân đồng thuận, chấp hành tốt các quy định. Công tác phối hợp giữa các lực lượng được tăng cường, tạo hiệu quả rõ rệt trong xử lý vi phạm.

Lực lượng công an đã thành lập 5 tổ công tác, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ cảnh sát trật tự tham gia, tập trung xử lý các điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè, chợ tự phát, giữ xe trái phép. Đồng thời, các tổ ghi hình vi phạm đã phát hiện và xử lý 125 trường hợp, cho thấy hiệu quả bước đầu của việc ứng dụng công nghệ.

Theo kế hoạch, sau 3 tháng thí điểm, Công an TPHCM sẽ tổ chức đánh giá toàn diện, phân loại theo từng địa bàn để tham mưu UBND TPHCM xem xét nhân rộng mô hình trên toàn thành phố. Việc nhân rộng sẽ gắn với đặc thù từng khu vực, bảo đảm tính linh hoạt và hiệu quả bền vững.

“Qua thực tế triển khai, nhiều địa bàn đã có chuyển biến rõ nét, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm đáng kể, ý thức người dân được nâng lên. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hướng đi phù hợp” - Thượng tá Bào đánh giá.

Thành Luân