Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

TP Hồ Chí Minh: Lo sạt lở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Lo sạt lở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ trong mấy tháng gần đây, TP HCM đã phát sinh thêm nhiều điểm sạt lở mới. Mới đây, để khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên bờ sông Nhà Bè (huyện Cần Giờ), UBND TP HCM đã quyết định chi 26 tỷ đồng xây dựng bờ kè dài 120m theo đề xuất của địa phương. 

TP Hồ Chí Minh: Lo sạt lở

Một ngôi nhà bị sạt lở ở ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM.

Thành phố đang dần bị “bào mòn” bởi sạt lở. Nhiều người dân Sài Gòn đã phải thốt lên như vậy khi mỗi ngày chứng kiến nhiều diện tích đất đai, nhà cửa hoa màu bị nhấn chìm xuống sông. Nhiều gia đình chỉ sau một đêm thức dậy đã rơi vào cảnh trắng tay vì nhà bị “hà bá” nuốt gọn. Các “điểm nóng” sạt lở có thể kể đến như Củ Chi, Thủ Đức, Cần Giờ, Nhà Bè… Riêng quận 9 có khoảng 40 ha đất bị nhấn chìm trong hơn chục năm qua.

Đến giờ nhiều người dân ở quận Thủ Đức vẫn còn bị ám ảnh về sự việc diễn ra trong đêm 1/7/2015 khi một mảnh đất có diện tích khoảng 2.000 m2 tại phường Hiệp Bình Phước bất ngờ sạt lở, kéo theo ngôi nhà kiên cố cùng 3 người đang ngủ bên trong xuống sông. Sự cố xảy ra khiến người trong nhà trở tay không kịp. May mắn có một nhóm công nhân đang ngồi chơi gần đó phát hiện và cứu được cả 3 người.

Còn tại huyện Nhà Bè, ngày 4/7/2015, một vụ sạt lở làm 1.000 m2 đất ở xã Hiệp Phước khiến 11 người trong hai căn nhà liền kề may mắn thoát chết. Đáng lo ngại hơn, chỉ vài ngày sau khu đất gần 400m2 ở xã Nhơn Đức bị nhấn chìm xuống sông Mương Chuối. Toàn bộ căn nhà hơn 100 m2 biến mất sau một đêm. Sau vụ việc này, người dân ở đây vô cùng lo ngại.

Bà Nguyễn Thị Hải, ở xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) cho biết, trước đây ngôi nhà của tôi cách sông đến cả trăm mét nhưng thời gian gần đây sạt lở khiến dòng sông ăn sát vào gần đến sân nhà và hiện mép sông chỉ cách nhà chưa đầy 10 mét. Đất sản xuất bị mất, ngôi nhà cũng có nguy cơ trôi theo hà bá, chẳng biết trắng tay lúc nào.

Lo lắng là tâm trạng chung của nhiều hộ dân sống ở đây khi chứng kiến những ngôi nhà đang dần dần bị “hà bá” nuốt trôi. Theo thống kê mới nhất thì tính từ tháng 5/2015 đến nay thành phố đã phát sinh 8 điểm nâng số điểm sạt lở lên 45. Trong đó, huyện Củ Chi có 4 điểm mới; quận 2, Thủ Đức, huyện Cần Giờ, Nhà Bè mỗi nơi có 1 điểm sạt lở. Bờ sông Nhà Bè, đoạn thuộc xã Bình Khánh cũng là khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhiều vụ sạt lở đã xảy ra ở đây.

Về nguyên nhân gây sạt lở, theo Sở Giao thông vận tải TP HCM, ngoài tình trạng khai thác cát bừa bãi thì việc xây cất lấn chiếm sông, kênh rạch làm thu hẹp dòng chảy dẫn đến gia tăng lưu tốc, biến đổi dòng chảy cục bộ là những nguyên nhân gây sạt lở trên địa bàn thành phố.

Để khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên bờ sông Nhà Bè (huyện Cần Giờ), ngày 10/3, UBND TP HCM đã quyết định chi 26 tỷ đồng xây dựng bờ kè dài 120m theo đề xuất của địa phương nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho khoảng 110 hộ dân. Dự án sẽ được thực hiện ngay trong năm 2016. Lãnh đạo thành phố giao UBND huyện Cần Giờ tích cực vận động, thuyết phục và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, sớm bàn giao mặt bằng. Các sở ngành liên quan được yêu cầu phối hợp với địa phương để thực hiện dự án.

Người dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở hy vọng, trong thời gian tới những dự án như này sẽ tiếp tục được thực hiện ở các điểm nóng khác như Thủ Đức, Nhà Bè… để họ không còn phải sống trong cảnh lúc nào cũng nơm nớp lo lắng sau một đêm ngủ dậy bỗng dưng thành tay trắng.

Vũ Thanh