TP Hồ Chí Minh: Luôn ở bên hỗ trợ người dân vùng lũ
Để chuẩn bị cho đợt quyên góp hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai lần thứ 2, TPHCM đã thành lập gần 20 điểm tiếp nhận. Cùng thời gian này, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 168 xã, phường, đặc khu cũng đồng loạt mở cơ sở tiếp nhận. Ghi nhận của phóng viên, không khí tại các nơi tiếp nhận rất khẩn trương, để chuyển kịp thời đến bà con vùng lũ.
Hoạt động hết công suất
Ngoài các điểm tiếp nhận chính như: 55 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định), Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố (phường Sài Gòn), TPHCM còn có nhiều điểm tiếp nhận hàng hoá khác. Trong đó, tại các ga metro những ngày này cũng trở thành “điểm hẹn sẻ chia” của người dân.
Các điểm tiếp nhận vẫn đang hoạt động tối đa công suất, khẩn trương phân loại, đóng gói và vận chuyển những chuyến hàng đầy ắp nghĩa tình. Tại Nhà ga metro Bến Thành, từng túi gạo, thùng mì, quần áo, thuốc men được người thành phố liên tục mang đến, gom góp gửi về đồng bào đang oằn mình trong mưa lũ. Mặc dù có đông người đến ủng hộ nhưng tất cả đều đến ủng hộ trong trật tự, nhịp nhàng, công tác ghi chép, lưu sổ cũng được triển khai một cách đầy đủ.
Bà Tô Thị Tuyết (phường Bến Thành), chia sẻ, những năm trước, bà thường đón xe đến Mặt trận thành phố để ủng hộ, lần này thành phố mở thêm điểm tiếp nhận tại các ga metro. “Đây là một việc làm linh động nhưng rất hợp lý, giúp cho những điểm chính không bị quá tải mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến ủng hộ, thể hiện tấm lòng với bà con vùng thiên tai”, bà Tuyết đánh giá.
Theo ông Lê Hoài Đức – đại diện Công ty Đường sắt đô thị số 1 TPHCM, ngay khi nhận thông tin các ga metro trở thành điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, nhân viên tại các ga lập tức ghi nhận thông tin người gửi, phân loại tại chỗ từng nhóm hàng như quần áo, mì gói, thực phẩm khô, nước uống, sữa… rồi tập kết để chờ vận chuyển. Ông Đức cho biết, ban đầu, khi sức chứa tại ga Bến Thành và Nhà hát TPHCM còn đáp ứng được, hàng từ các ga được chuyển về Bến Thành bằng tàu metro. Từ đây, xe tải của đơn vị vận hành tiếp tục đưa hàng sang kho tập kết của Mặt trận TPHCM.
Tại Nhà Văn hoá Thanh niên TPHCM, đèn được sáng suốt đêm, không khí cũng rất khẩn trương. Rất đông tình nguyện viên của Đội Công tác xã hội Thanh niên TPHCM có mặt từ sớm để phân loại, sắp xếp và đóng gói từng phần nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho những chuyến xe cứu trợ sẽ lăn bánh trong những ngày tới.
Nhiều lực lượng đến với đồng bào vùng lũ
Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, đến nay thành phố đã tiếp nhận hơn 236 tỷ đồng ủng hộ cùng hàng trăm tấn hàng hóa cứu trợ để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nặng do bão lũ.
Từ ngày 21/11, TPHCM đã triển khai chiến dịch cứu trợ khẩn cấp cho tỉnh Khánh Hòa - nơi chịu tác động nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử. Thành phố đã trao 50 tỷ đồng hỗ trợ và nhanh chóng triển khai 6 nhóm nhiệm vụ khẩn cấp. Trong đó, 4 bếp ăn dã chiến được vận hành, cung cấp 12.000 suất ăn/ngày cho người dân vùng ngập và lực lượng cứu hộ. Về nhu yếu phẩm, thành phố đã gửi 211 tấn hàng, gồm 50.000 túi quà, áo phao, túi thuốc gia đình, quần áo, chăn màn, sản phẩm vệ sinh cá nhân…
Bên cạnh việc hỗ trợ vật phẩm thiết yếu, nhân lực cũng được TPHCM huy động để hỗ trợ đồng bào. Theo đó, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam - Hội đồng Đội thành phố đã tổ chức buổi triển khai nhiệm vụ và tập huấn nghiệp vụ cho đội hình 150 tình nguyện viên trực tiếp tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Ông Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn cho biết, sẽ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để tìm kiếm, cứu hộ, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, sửa chữa phương tiện bị hư hỏng; đồng thời tiếp nhận, điều phối và trao tận tay hàng hóa cứu trợ do TPHCM gửi đến.
Trong khi ngành y tế huy động khoảng 40 bác sĩ túc trực hằng ngày, khám chữa bệnh và phòng chống dịch sau lũ. Lực lượng môi trường điều động 10 xe lấy rác, 6 xe ép rác và 300 nhân công giúp dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục hạ tầng. Ban giám đốc Công an TPHCM cũng chỉ đạo triển khai nhiều tổ chi viện, hỗ trợ các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát cơ động đã tức tốc lên đường, trực tiếp cứu trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Việc huy động nhanh và triển khai đồng bộ nhiều lực lượng cho thấy quyết tâm cao của TPHCM trong ứng phó thiên tai, góp phần giúp các địa phương sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và tái thiết cơ sở hạ tầng sau bão lũ. Có mặt cùng đoàn cứu trợ tại tỉnh Khánh Hoà, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ bà con vùng lũ với tinh thần bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét. TPHCM huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu. Ông Lộc cho biết, TPHCM cũng huy động thiết bị bay không người lái để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân tại các khu vực đang bị cô lập, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu trợ.