TP Hồ Chí Minh: Nóng chuyện nước sạch

Thanh Giang 29/07/2015 22:12

Ngày 29/7, trong buổi giám sát chuyên đề về cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho người dân trên địa bàn thành phố tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP HCM khóa VIII, nhiều đại biểu băn khoăn khi người dân đang sử dụng nước bẩn. Đặc biệt, thông tin người dân đang sử dụng nguồn nước chứa chất độc có khả năng bị ung thư gây lo ngại cho đại biểu.

TP Hồ Chí Minh: Nóng chuyện nước sạch

Quang cảnh buổi họp.

Ông Lê Văn Nhân - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP cho biết, qua kiểm tra cho thấy người dân ngoại thành sử dụng nước giếng khoan hay giếng đào đều không đạt theo quy chuẩn 02 của Bộ Y tế. Xét nghiệm trên 1.000 mẫu nước nhưng nhiều mẫu không đạt tiêu chuẩn về PH, độ đục, hóa sinh. Thậm chí, một lượng khá lớn mẫu có nhiễm amoni.

Nước có PH nếu dùng trong sinh hoạt sẽ gây bệnh lý ngoài da, sử dụng trong ăn uống làm cho chướng bụng, khó tiêu. Nguy hiểm nhất là có rất nhiều mẫu nước đem đi xét nghiệm phát hiện chứa amoni.

Chất hữu cơ amoni chủ yếu từ kênh nước thải, rác thải thấm vào nước. Nếu sử dụng nước nhiễm amoni về lâu về dài có thể gây ung thư. Song khó khăn ở chỗ, không thể xử lý nước nhiễm amoni bằng cách thủ công, đơn giản trong khu dân cư được.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP băn khoăn: Nghe nói nước nhiễm amoni là thấy sợ rồi. Vậy mà 1.400 mẫu ở các khu vực khác nhau mà có anmoni vậy là sao biết được khu vực nào nước bị nhiễm? Sở ngành đã có báo cáo với UBND thành phố để có giải pháp hay không?

Ông Lê Văn Nhân thông tin, qua xét nghiệm có trên 110 mẫu không đạt amoni ở 7 quận/huyện, Trung tâm Y tế Dự phòng TP đã làm việc với các quận/huyện và công ty cấp nước thành phố để tìm hướng giải quyết giúp các hộ chuyển sang dùng nước máy.

Là đơn vị đứng đầu trong quản lý nước sinh hoạt, ông Nguyễn Thành Chung - Giám đốc Sở GTVT TP HCM cho biết, thành phố có 11 phường (tập trung chủ yếu ở quận 12) đang sử dụng nước sinh hoạt có nhiễm amoni, là các phường An Thới, Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhì, Hiệp Thành, Tân Thới Hiệp…

“Những mẫu nước nhiễm amoni ở các phường trên chưa qua xử lý. Thời gian tới sẽ tiến hành đặt bồn, lắp đồng hồ tổng” - ông Nguyễn Thành Chung cho biết.

Không chỉ quan ngại về chất lượng nước sạch, phủ sóng lượng nước sạch sinh hoạt đáp ứng nhu cầu của người dân cũng khó khăn. Hầu hết đại biểu cho rằng, khó hoàn thành Nghị quyết 28 của HĐND về chỉ tiêu phấn đấu 100% các hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh trong năm 2015. Bởi vì, đến thời điểm này thành phố còn 358.051 hộ dùng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Trả lời thắc mắc của các đại biểu, đại diện các quận/huyện về chương trình cấp nước sạch, ông Bạch Vũ Hải- Phó Tổng Giám đốc Sawaco cho rằng, trách nhiệm của Sawaco là cấp nước. Sawaco đã cấp nước đáp ứng hơn 90% nhu cầu sinh hoạt của người dân, phần còn lại đang thực hiện xã hội hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Nóng chuyện nước sạch