Giám đốc Sở LĐTB-XH TP HCM Lê Minh Tấn cho biết, có hơn 5 triệu người có hoàn cảnh khó khăn đã được các quận, huyện và TP Thủ Đức phê duyệt, thẩm định danh sách chi hỗ trợ trong đợt 3.
Trên 5 triệu người này đã được Công ty TNHH MTV phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cập nhật lên app SafeID Delivery để các địa phương cập nhật tiến độ và giám sát công tác chi hỗ trợ.
Hiện trong đợt hỗ trợ thứ 3 này, gần 270.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn đã nhận hỗ trợ.
Ngoài việc chi ngân sách để hỗ trợ người dân trên địa bàn thành phố, Trung tâm an sinh cho biết, tính từ ngày 15/8 đến 2/10/2021, Trung tâm cũng đã tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 của các tỉnh thành, các doanh nghiệp và các mạnh thường quân trị giá hơn 139.501.700.502 đồng.
Trung tâm đã tiến hành phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, 22 quận, huyện, TP Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, các cơ sở dân tộc tôn giáo, các khu phong tỏa, các trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Tính từ ngày 15/8 đến nay, tổng số túi an sinh đã chuyển tới các quận, huyện, TP Thủ Đức là 2.011.160 túi.
Trong ngày thứ 2 TP HCM thực hiện việc “nới lỏng” giãn cách, theo số liệu trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19, TP HCM ghi nhận 2.723 trường hợp nhiễm mới (tính từ 18h ngày 1/10 đến 18h ngày 2/10).
Như vậy, so với ngày đầu “mở cửa” (ngày 1/10) thì số ca nhiễm mới có giảm 947 ca.
Hiện TP HCM đang điều trị 31.742 bệnh nhân, trong đó có 3.132 trẻ em dưới 16 tuổi, 5.185 bệnh nhân nặng có hỗ trợ hô hấp và 718 bệnh nhân đang thở máy xâm lấn.
Tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 210.044 bệnh nhân. Tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 15.069 trường hợp.