Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đến kiều bào, thân nhân kiều bào, cán bộ làm công tác kiều bào; nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ Hiến pháp, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai và thực thi Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.
Mặt khác, thông qua công tác tuyên truyền để đấu tranh với các thế lực cơ hội chính trị, xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta- Đó là khẳng định của ông Trần Hòa Phương- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, tại Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, được tổ chức ngày 30-6.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp TP phổ biến những nội dung quan trọng của Hiến pháp năm 2013. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (sửa đổi). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của hoạt động lập hiến phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tiếp tục hoàn thiện đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Hiến pháp đã đề cao quyền làm chủ của người dân, thể hiện rõ hơn bản chất dân chủ của Nhà nước ta, Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Hiến pháp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trách nhiệm của Đảng trước Nhân dân; tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hiến pháp thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Hiến pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường…
Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Trần Hòa Phương khẳng định, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận của hoạt động Dân vận, bởi thực chất việc này là vận động quần chúng, trong đó có đông đảo kiều bào và thân nhân của họ ở cả trong nước và ngoài nước, nhằm phục vụ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Được biết, hiện TP.HCM có lượng kiều bào và thân nhân kiều bào lớn nhất cả nước. Thống kê trong 10 năm qua, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã thu hút được trên 33 tỷ USD, góp phần ổn định kinh tế thành phố cũng như cả trong nước. Số tiền kiều bào đầu tư kinh doanh, giúp vốn cho gia đình khoảng 50 tỷ đồng, kinh phí góp cho các chương trình xã hội - từ thiện tại 24 quận, huyện hơn 70 tỷ đồng.