TP Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp tháo gỡ 'vướng mắc' liên kết chuỗi nông sản đô thị
Ngày 23/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đồng thời triển khai Nghị quyết số 496/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 6 năm triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản của thành phố đã đạt được một số kết quả bước đầu, góp phần hình thành các chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp.

Dù vậy, ông Nguyễn Văn Đa cũng nhìn nhận, quá trình thực hiện vẫn còn không ít hạn chế, vướng mắc cần sớm tháo gỡ.
Do đó, hội nghị lần này nhằm bàn thảo, tìm giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết 496 của HĐND thành phố vừa được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo định hướng nông nghiệp đô thị.
Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, HTX và trang trại cùng nhìn lại thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phù hợp cho giai đoạn tới.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Trung, Giám đốc HTX Bưởi da xanh Hắc Dịch kiến nghị, TP Hồ Chí Minh cần chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ theo chuỗi, theo cụm liên kết. Bên cạnh tập huấn kỹ thuật, thành phố cũng cần ưu tiên đầu tư hạ tầng sau thu hoạch như sơ chế, đóng gói, kho mát. Đồng thời, có chính sách tín dụng, bảo hiểm rủi ro sản xuất và giá cả, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường kết nối thị trường cho nông dân và HTX.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung phân tích những “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình liên kết chuỗi giá trị. Các đại biểu cho rằng cần phát huy rõ hơn vai trò “cầu nối” của HTX; chuẩn hóa chất lượng nông sản gắn với truy xuất nguồn gốc, hướng tới thị trường xuất khẩu; đồng thời thay đổi tư duy sản xuất manh mún của một bộ phận nông dân.