Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giỗ tập thể, dâng hương các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giỗ tập thể, dâng hương các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), tại phường Hòa Hưng (TP Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối lực lượng vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định tổ chức Lễ giỗ tập thể Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đặc biệt trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Buổi lễ diễn ra trang trọng tại địa chỉ từng là ga-ra phục vụ hậu cần - kỹ thuật cho lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến. Đây cũng là “ngôi nhà chung” nơi nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, thân nhân liệt sĩ trở về dâng hương mỗi dịp mùng 6 Tết hằng năm.

TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giỗ tập thể, dâng hương các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TL.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TL.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Triệu Xuân Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố; cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, đại diện Quân khu 7, Bộ Tư lệnh thành phố và thân nhân các liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TL.
Ông Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TL.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Ông Biên nhắc lại thời khắc đêm 31/1/1968, khi lời chúc Tết của Hồ Chí Minh vang lên như hiệu triệu, mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Trong chiến dịch này, các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã tấn công, chiếm giữ nhiều mục tiêu trọng yếu như Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Đài phát thanh, Bộ Tổng tham mưu…, góp phần tạo nên tiếng vang lớn trên trường quốc tế.

Theo ông Phan Xuân Biên, Lễ giỗ năm nay diễn ra trong niềm xúc động đặc biệt khi Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã được xây dựng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, ngày 30/1/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 49 trường hợp hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

“Đó là niềm vui khôn xiết, là sự tri ân sâu sắc đối với lực lượng Biệt động Sài Gòn, đồng thời thể hiện sự tôn trọng sự thật lịch sử, giải quyết tồn đọng kéo dài hơn nửa thế kỷ”, ông Phan Xuân Biên nhấn mạnh.

TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giỗ tập thể, dâng hương các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn
Quang cảnh lễ giỗ. Ảnh: TL.
Quang cảnh lễ giỗ. Ảnh: TL.

Lễ giỗ tập thể và dâng hương tưởng niệm cũng là tâm nguyện của Đại tá Nguyễn Đức Hùng (tức Tư Chu), Anh hùng LLVTND, nguyên Chỉ huy trưởng Biệt động Thành. Hoạt động thường niên này không chỉ là dịp tri ân những người đã ngã xuống mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống yêu nước, tinh thần quả cảm của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định. 

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu (thứ 2 từ trái qua) chia sẻ cùng bà Nguyễn Thị Bích Nga - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn (bìa phải) và các đại biểu tại buổi Lễ.
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu (thứ 2 từ trái qua) chia sẻ cùng bà Nguyễn Thị Bích Nga - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn (bìa phải) và các đại biểu tại buổi Lễ.

Đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối lực lượng vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định cho biết, thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ các di tích, địa điểm gắn với hoạt động của Biệt động Sài Gòn; đồng thời nghiên cứu, biên soạn công trình “Lịch sử Biệt động Sài Gòn - Gia Định 1945-1975” nhằm tôn vinh đầy đủ, xứng đáng những đóng góp, hy sinh của lực lượng đặc biệt này trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc.

THÀNH LUÂN