Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

TP Hồ Chí Minh ứng phó nguy cơ 'kép' triều cường lịch sử kết hợp 'siêu bão' số 13

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh ứng phó nguy cơ 'kép' triều cường lịch sử kết hợp 'siêu bão' số 13

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phường xã và đặc khu Côn Đảo sẵn sàng phương án, trực ban 24/24 và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, công trình trước ảnh hưởng 'kép' của triều cường kết hợp bão Kalmaegi (bão số 13).

 Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã yêu cầu các sở, ngành, phường, xã và đơn vị liên quan tập trung làm nhiều cách phòng tránh, ứng phó kịp thời khi bão số 13 ảnh hưởng vào thành phố.

Lực lượng cắt tỉa cây xanh trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh vào sáng 5/11. Ảnh: Tuyết Lưu.
Lực lượng cắt tỉa cây xanh trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh vào sáng 5/11. Ảnh: Tuyết Lưu.

Trong đó,  Bộ Tư lệnh, Công an và lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố được yêu cầu chuẩn bị sẵn người, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Sở Xây dựng và Công ty Công viên cây xanh phải khẩn trương chặt tỉa, gia cố cây xanh nhằm hạn chế tai nạn do gió lớn, đồng thời xử lý nhanh các sự cố ngã đổ.

Tại phường Tân Thuận, ông Phạm Hồng Lộc - Chủ tịch UBND phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) cho biết, từ ngày 4/11UBND Phường Tân Thuận đã thông báo về công tác phòng chống thiên tai, dựa trên sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh. Địa phương cũng chủ động và khẩn trương triển khai các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do ảnh hưởng kép của triều cường và bão KALMAEGI.

Cũng theo ông Phạm Hồng Lộc, phường Tân Thuận đã yêu cầu các đơn vị và nhân dân trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với mọi công trình xây dựng, nhà ở, vườn cây, vật nuôi và tài sản. Đặc biệt, các công trình đang thi công phải tiến hành tháo dỡ hoặc chằng chống an toàn đối với giàn giáo, cần cẩu, và các cấu kiện dễ bị ảnh hưởng.

Các đơn vị cũng phải chủ động phân công, phân cấp và chuẩn bị sẵn sàng di chuyển hợp lý các thiết bị, kỹ thuật khi tình huống xấu xảy ra.Các đơn vị thuộc Khu phố được giao nhiệm vụ chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước, nạo vét cống rãnh, và kiểm tra hạ tầng xây dựng để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó,  Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ  cũng cảnh báo thời tiết tại TP Hồ Chí Minh trong những ngày tới được dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều và tối sẽ có mưa rào nhiều nơi và dông rải rác; đặc biệt, đêm có nơi mưa vừa, mưa to, kèm theo mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hồ Chí Minh cho biết, mực nước triều cường trên sông Sài Gòn đang lên chậm. Đỉnh triều này trùng với kỳ Rằm tháng 9 âm lịch và có khả năng xuất hiện vào các ngày 6-7/11 (tức 17-18/9 Âm lịch).

Cụ thể, mực nước tại Trạm Phú An và Trạm Nhà Bè được dự báo đạt mức 1,70-1,75m, tức là vượt báo động III từ 0,10-0,15m. Đỉnh triều sẽ xuất hiện trong khung giờ 17h-19h. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cũng cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn đang ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao và cần được đề phòng nghiêm ngặt.

Do đó, Sở Xây dựng cùng các công ty thoát nước, quản lý hạ tầng, thủy lợi trên địa bàn được yêu cầu rà soát đảm bảo an toàn cho các công trình đang làm, nhất là đê điều, hồ chứa. Các đơn vị vận hành hồ chứa, trạm bơm, cống kiểm soát triều phải phối hợp bố trí máy bơm di động để xử lý nhanh các điểm ngập úng khi mưa lớn, triều cường xảy ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cập nhật mới nhất, bão KALMAEGI được xác định đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Dự báo, bão sẽ đi vào khu vực Giữa Biển Đông với cường độ rất mạnh, đạt cấp 13, giật cấp 16 - 17, và có xu hướng tiến thẳng về đất liền Trung Bộ.
Cùng lúc, khu vực vùng biển từ Lãm Đống đến Cà Mau dự báo có gió cấp 4, có lúc cấp 5, với sóng biển cao từ 1,0 - 2,5m. Cần đặc biệt lưu ý thời tiết mưa rào và dông rải rác, kèm theo nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7 trong cơn dông.

THÀNH LUÂN - TUYẾT LƯU