TPHCM: Các tổ chức thành viên Mặt trận tích cực chăm lo hỗ trợ người nghèo
Cùng với hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố đã đổi mới, sáng tạo trong hoạt động nhằm đa dạng hình thức hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và những người yếu thế trong xã hội.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chia sẻ, 5 năm qua, Hội đã phối hợp triển khai nhiều chương trình, mô hình hiệu quả. Theo bà Xuân, Hội đã chủ động ký kết, vận hành 20 chương trình phối hợp dài hạn và hàng năm với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là việc phối hợp chặt chẽ trong hệ thống MTTQ cùng cấp để thống nhất hành động, kết hợp linh hoạt nguồn ngân sách Nhà nước với các nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, các cơ sở y tế, các đơn vị.

“Hiệu quả từ sự gắn kết này được thể hiện rõ nét qua các chương trình trọng điểm như: "Vòng tay yêu thương" đã chăm lo hơn 10 nghìn lượt trẻ em yếu thế với kinh phí hơn 30 tỷ đồng; chương trình "Đồng hành chăm sóc sức khỏe phụ nữ" đã tầm soát bệnh lý cho hàng nghìn hội viên”, bà Xuân thông tin.
Trong phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp, Hội đã nhận ủy thác hơn 10 nghìn tỷ đồng vốn vay chính sách; trao tặng gần 320 phương tiện sinh kế. Tổ chức hơn 50 lớp đào tạo nghề thời đại mới giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp, tham gia kinh tế số. Hội cũng đã trao tặng hơn 1 nghìn suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho các em nữ sinh vượt khó, học giỏi.
Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội, có các chương trình nổi bật như: "Tháng cùng phụ nữ hành động", “Tháng 3 Không hoa – Hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em và cộng đồng”, chương trình “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” … và các dịp lễ, Hội đã huy động hơn 282 tỷ đồng, tặng hơn 390 nghìn suất quà cho phụ nữ, trẻ em yếu thế, công nhân xa quê, ngư dân và người già neo đơn.
Trong khi đó, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hồ Chí Minh cho biết, cũng trong giai đoạn trên, các phong trào của Hội CCB đã được triển khai sâu rộng, sát với tình hình thực tế, nhờ vậy đã mang lại hiệu quả cao. Theo ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội CCB thành phố, nổi bật là Hội đã vận động được nguồn lực để thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, tổng cộng hơn 22 nghìn suất, với tổng số tiền gần 8,7 tỷ đồng; phối hợp với MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội thăm, tặng quà gần 5,6 nghìn suất, với tổng số kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2024, Hội CCB thành phố đã hỗ trợ xóa 105 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ hội viên CCB nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Năm 2025 đã thực hiện 35 căn nhà để hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB trước ngày 30/4.
Ngoài ra, các cấp Hội CCB tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn xây dựng quy chế, chương trình phối hợp thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Trung ương, tỉnh, thành phố phát động, đạt hiệu quả thiết thực.
Song song với nhiệm vụ trên, Hội CCB thành phố còn bám sát các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để vận động hội viên thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, các cuộc vận động giữ gìn trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; vận động hội viên đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng, chống bão lũ thiên tai; Quỹ vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc và các quỹ khác trị giá hàng tỷ đồng.
Cũng trong giai đoạn trên, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Theo đó, tổng giá trị hoạt động toàn Hội CTĐ thành phố đạt trên 1,8 nghìn tỷ đồng, trợ giúp hơn 4,5 triệu lượt người. Ông Tống Xuân Giang - Phó Chủ tịch Hội CTĐ thành phố đánh giá, những hoạt động trên thể hiện rõ tính lan tỏa sâu rộng và thực chất của các phong trào nhân đạo trên địa bàn thành phố.

Ông Giang cho biết, trong các hoạt động trên của Hội CTĐ thành phố cho rằng, nổi bật là tháng Phong trào “Tháng nhân đạo” tiếp tục khẳng định là cao điểm toàn dân làm công tác nhân đạo. Giai đoạn 2022–2026, toàn thành phố đã vận động thực hiện gần 300 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,2 triệu lượt người thông qua các hoạt động thiết thực như: phiên chợ 0 đồng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây dựng nhà Chữ thập đỏ, hỗ trợ sinh kế… Qua đó, góp phần trực tiếp cải thiện đời sống người dân, nhất là tại các khu vực khó khăn.
Phong trào “Tết Nhân ái” trở thành điểm nhấn nổi bật, mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Hệ thống Hội đã trao hơn 616 nghìn suất quà, tổng trị giá trên 320 tỷ đồng, đạt 167% chỉ tiêu đề ra; đồng thời xây dựng và bàn giao trên 100 căn nhà cho hộ nghèo.
Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được triển khai bài bản, hiệu quả với việc khảo sát trên 17 nghìn hồ sơ, trợ giúp thường xuyên cho hơn 16 nghìn địa chỉ, tổng trị giá trên 155 tỷ đồng. Hội CTĐ thành phố cũng đồng thời ứng dụng nền tảng số để quản lý, giúp kết nối trợ giúp minh bạch, kịp thời.
Các mô hình sáng tạo như “Chợ Nhân đạo/0 đồng” đã tổ chức được 251 phiên, hỗ trợ gần 156 nghìn lượt người, trị giá trên 48 tỷ đồng; cùng với các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Chuyến xe nghĩa tình”… trợ giúp trên 41 nghìn lượt người, trị giá trên 112 tỷ đồng, góp phần đa dạng hóa phương thức trợ giúp, phù hợp với nhu cầu thực tiễn.
Thống kê của Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cho thấy, giai đoạn từ năm 2025 đến nay, thành phố đã có gần 64 nghìn hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong khi đó, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hỗ trợ, giúp đỡ các hộ hội viên nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo thông qua trao tặng cây giống, con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, hỗ trợ vốn sản xuất... với tổng kinh phí gần 9,7 tỷ đồng để giúp đỡ 829 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo và hỗ trợ vốn không lãi suất, tạo việc làm cho 300 hộ khó khăn.

Thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, đến nay thành phố đã giúp 6 nghìn hộ vay vốn với tổng dư nợ gần 377 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ gần 76 nghìn hộ vay vốn, với số tiền gần 5 nghìn tỷ đồng. Từ đó, đã giúp cho nông dân yên tâm sử dụng vốn đúng mục đích để ổn định kinh tế và vươn lên làm giàu bền vững.
Ông Trương Thành Quang – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đánh giá, kết quả thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững là hoạt động có tính lan tỏa rất rõ. Qua thực tế, nhiều hộ từ sản xuất nhỏ lẻ đã phát triển thành tổ hợp tác, hợp tác xã; thu nhập bình quân mỗi năm của hộ tham gia mô hình tăng từ 15–25%.