Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

TPHCM đặt mục tiêu năm 2026 vượt 330.000 tỷ đồng doanh thu du lịch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TPHCM đặt mục tiêu năm 2026 vượt 330.000 tỷ đồng doanh thu du lịch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngành du lịch TPHCM đặt mục tiêu tăng tốc trong những tháng cuối năm với hàng loạt giải pháp kích cầu, phát triển sản phẩm mới và đẩy mạnh xúc tiến quốc tế,… Theo kế hoạch, du lịch thành phố hướng đến hoàn thành và vượt mục tiêu doanh thu 330.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Chiều 23/7, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội do UBND TPHCM tổ chức, đại diện Sở Du lịch thành phố cho biết, ngành du lịch đang xây dựng nhiều giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng, góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Ông Nguyễn Hữu Ân – Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TPHCM) thông tin về kế hoạch phát triển của ngành du lịch thành phố. Ảnh: S.X
Ông Nguyễn Hữu Ân – Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TPHCM) thông tin về kế hoạch phát triển của ngành du lịch thành phố. Ảnh: S.X

Ông Nguyễn Hữu Ân – Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TPHCM) cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, ngành tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Thành phố ước đón hơn 7,13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 65% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa ước đạt 31,67 triệu lượt, hoàn thành hơn 63% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 237.466 tỷ đồng, tăng 55,3% so với cùng kỳ và đã hoàn thành khoảng 72% chỉ tiêu doanh thu cả năm.

Trên nền tảng kết quả này, ngành du lịch đặt mục tiêu trong quý 3/2026 đón khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế và 25 triệu lượt khách nội địa, đưa lũy kế doanh thu đạt khoảng 70% kế hoạch năm. Sang quý 4, ngành tiếp tục phấn đấu đón thêm 3 triệu lượt khách quốc tế và 10 triệu lượt khách nội địa, quyết tâm hoàn thành và vượt mục tiêu doanh thu 330.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Xa hơn, đến năm 2030, TPHCM hướng tới doanh thu du lịch khoảng 573.000 tỷ đồng, đón 18 triệu lượt khách quốc tế, đồng thời nâng mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế lên 273 USD mỗi lượt.

Du khách ngoại tham quan thành phố. Ảnh: S.X
Du khách ngoại tham quan thành phố. Ảnh: S.X

Theo ông Ân, để hiện thực hóa các mục tiêu này, Sở Du lịch xác định cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển. Theo đó, ngành sẽ chuyển từ cách tiếp cận xem du lịch là một ngành dịch vụ đơn lẻ sang phát triển du lịch như một hệ sinh thái toàn diện, gắn kết lợi thế đô thị, công nghiệp, biển đảo và bản sắc văn hóa của thành phố.

Cùng với đó, ngành tập trung tái cấu trúc sản phẩm theo hướng hình thành chuỗi giá trị tích hợp thay vì khai thác riêng lẻ từng loại hình. Các sản phẩm có khả năng tạo giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, du lịch tàu biển và du lịch y tế sẽ được ưu tiên phát triển nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Sở Du lịch cũng xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai trụ cột quan trọng để hiện đại hóa quản trị điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng tới phát triển bền vững…

TPHCM đang tăng cường thu hút du lịch Mice. Ảnh: TL
TPHCM đang tăng cường thu hút du lịch Mice. Ảnh: TL

Đặc biệt, để thu hút thêm nguồn lực đầu tư, thành phố sẽ tận dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 nhằm kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn.

Trong những tháng cuối năm, TPHCM cũng sẽ triển khai nhiều chương trình xúc tiến và kích cầu du lịch. Điểm nhấn là Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) nhằm kết nối người mua quốc tế, các đoàn khảo sát và báo chí nước ngoài.

Ngoài ra, thành phố triển khai chương trình quảng bá tại các hội chợ quốc tế như IMEX America (Hoa Kỳ) và ITB Asia (Singapore). Ngành du lịch cũng phối hợp với Sở Công thương triển khai các chương trình kích cầu mua sắm trong mùa khuyến mại tập trung nhằm gia tăng chi tiêu của du khách.

Trước đó, ngày 22/7, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM và Trung tâm Nghệ thuật thành phố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giai đoạn 2026-2030 nhằm phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng. Chương trình hợp tác hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với nghệ thuật, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Thanh Giang