Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

TPHCM: Đón vốn cho đổi mới sáng tạo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TPHCM: Đón vốn cho đổi mới sáng tạo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
TPHCM: Đón vốn cho đổi mới sáng tạo
TPHCM tập trung hơn 50% startup và gần 50% quỹ đầu tư mạo hiểm của cả nước. Ảnh: Hồng Phúc

Với định hướng phát triển dựa trên khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số, TPHCM đang nổi lên như một “điểm đến chiến lược” của dòng vốn mạo hiểm quốc tế.

Đặt nền móng cho các chính sách đột phá

TPHCM xác định KHCN, ĐMST và chuyển đổi số là nền tảng, động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Theo mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, thành phố phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế; kinh tế số đóng góp khoảng 30-40% GRDP; chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, TPHCM triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế tài chính, phân cấp, phân quyền và thử nghiệm các mô hình mới phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh của công nghệ.

Thời gian qua, một trụ cột chính sách ĐMST quan trọng của TPHCM là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như fintech, trí tuệ nhân tạo, phương tiện tự hành, blockchain, logistics số và năng lượng. Thành phố đã thí điểm 5 mô hình sandbox tại Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung, với quy trình giám sát chặt chẽ nhằm khuyến khích sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho người dân, doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư.

Về định hướng phát triển KHCN, ĐMST, nhất là khởi nghiệp ĐMST, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thành phố ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain và công nghệ y-sinh. Đồng thời, thành phố nghiên cứu xây dựng quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, có khả năng thu hút hiệu quả nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, việc tập trung nguồn lực cho các trung tâm ĐMST có tiềm năng sẽ tạo ra những “hạt nhân lan tỏa” cho toàn bộ hệ sinh thái.

Thu hút dòng vốn ngoại cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Hiện nay, TPHCM là địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh nhất cả nước, tập trung hơn 50% startup và gần 50% quỹ đầu tư mạo hiểm của cả nước. Sức hấp dẫn của TPHCM còn được củng cố thông qua mạng lưới các sự kiện xúc tiến đầu tư, nơi startup và nhà đầu tư quốc tế gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành các thương vụ hợp tác mới.

Thời gian qua, TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động, tập huấn để giúp startup nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa tài chính và quản lý rủi ro theo chuẩn quốc tế. Thông qua các buổi đào tạo, hội thảo và cố vấn 1 - 1, các nhà sáng lập trẻ được tiếp cận kinh nghiệm quản trị toàn cầu, từ đó cải thiện chất lượng dự án và khả năng gọi vốn.

Theo ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở KHCN TPHCM, vị thế của TPHCM trên bản đồ khởi nghiệp ĐMST khu vực đang thay đổi từng ngày. “TPHCM đang tập trung kiến tạo một thế hệ tương lai (NextGen), là một hệ sinh thái hợp lực liên thế hệ, nơi sức sáng tạo và tinh thần đột phá của người trẻ được dẫn dắt bởi kinh nghiệm, tri thức sâu sắc của các thế hệ chuyên gia và lãnh đạo hiện tại” - ông Thắng nhấn mạnh.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, vốn mạo hiểm quốc tế được xem là “chất xúc tác” làm thay đổi tầm vóc DN. Ông Thanh Hiệp - Chủ tịch New World Group Asset Management cho rằng, các quỹ quốc tế đặc biệt quan tâm đến tiềm năng mở rộng, khả năng thích ứng với thị trường toàn cầu và mức độ minh bạch của doanh nghiệp trên địa bàn.

Là DN hoạt động trong lĩnh vực giao diện não - máy (BCI) và trí tuệ nhân tạo, ông Vi Chí Thành - Giám đốc điều hành của Brain Life chia sẻ: nguồn vốn và chương trình hỗ trợ quốc tế không chỉ mang lại tài chính mà còn là “đòn bẩy chiến lược” giúp DN tiếp cận chuyên gia hàng đầu về thần kinh, AI và BCI, áp dụng chuẩn nghiên cứu quốc tế, mở rộng dữ liệu thử nghiệm và nâng cao độ tin cậy khi làm việc với bệnh viện, trường đại học và nhà đầu tư toàn cầu.

Ở tầm nhìn dài hạn, hiện nay TPHCM không chỉ dừng ở thu hút vốn mà còn tập trung hoàn thiện hệ sinh thái theo chuẩn mực tiên tiến trong khu vực. Thành phố từng bước rà soát, điều chỉnh thủ tục hành chính, cơ chế quản lý sandbox và quy trình phê duyệt dự án theo hướng tinh gọn, minh bạch hơn. Về tài chính và quản trị rủi ro, TPHCM đang xây dựng các cơ chế hỗ trợ thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương, chương trình đồng đầu tư với quỹ tư nhân và thí điểm bảo lãnh, hỗ trợ lãi suất cho các dự án công nghệ tiên phong.

Thành Luân