TPHCM: Giao mùa, bệnh hô hấp tăng mạnh
Trong những ngày qua, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM ghi nhận, số ca bệnh đường hô hấp ở trẻ em và người lớn đều cao hơn so với bình thường.

Số lượng bệnh nhân tăng cao, nhiều ca nhập viện
BS.CK2 Hồ Quốc Khải - Phó trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong những ngày qua, lượng người bệnh đến thăm khám và nhập viện tại khoa tăng cao, ước tính tăng khoảng 20% so với các tháng trước. Các bệnh thường gặp là viêm đường hô hấp cấp tính do virus hoặc vi khuẩn cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi,... Ngoài ra, Khoa Nội hô hấp còn ghi nhận nhiều đợt cấp của các bệnh phổi mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản.
Theo bác sĩ Khoa Nhi - Bệnh viện Lê Văn Thịnh, khoảng 2 tuần nay, số lượng bệnh nhi đến khám bệnh tăng vọt, có nhiều trẻ bị bệnh kéo dài ngày mới hết. Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hơn 4.500 lượt bệnh nhân khám ngoại trú, trong đó, bệnh hô hấp gần 1.800 ca, ước tính tăng 10-20% so với bình thường.
BS Huy Nguyễn - Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng thành phố cũng chia sẻ, gần đây, số lượt khám ngoại trú và nhập viện nội trú tại Bệnh Viện Nhi Đồng thành phố tăng mạnh, trong đó, số trẻ đến khám vì các biểu hiện của viêm đường hô hấp cấp tính chiếm tỷ lệ cao. “Qua thăm khám hàng ngày, chúng tôi nhận thấy đa phần phụ huynh đưa trẻ đến khám vì sốt (từ sốt nhẹ đến sốt cao); ho (có thể ho khan hay ho có đàm). Trẻ chảy mũi, hoặc về tối thường khụt khịt, nghẹt mũi. Có trẻ nhiều đàm nhớt, khò khè. Trẻ nhỏ ăn/bú ít hơn, vật vã và khó ngủ trong cơn sốt. Với trẻ lớn sẽ có biểu hiện nhiễm siêu vi rõ rệt hơn với sốt, đau nhức toàn thân, mệt mỏi, chán ăn, nhiều trẻ phải nghỉ học” - BS Huy Nguyễn cho biết.
Chủ động phòng bệnh
Theo giới chuyên môn, hiện nay, thời tiết TPHCM đang trong giai đoạn giao mùa với sự thay đổi thất thường giữa nắng và mưa, nóng và lạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để các tác nhân gây bệnh hô hấp phát triển và lây lan. Bên cạnh đó, trẻ em, người cao tuổi, người hút thuốc lá và người có bệnh nền như bệnh lý hô hấp mạn tính, bệnh tim mạch, đái tháo đường,... cũng thuộc nhóm dễ mắc bệnh hô hấp và khi mắc dễ trở nặng. Việc chủ động trang bị kiến thức, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và chăm sóc sức khỏe đúng cách sẽ giúp mỗi người bảo vệ bản thân và gia đình tốt hơn.
Theo BS Huy Nguyễn, các bệnh hô hấp có xu hướng lây lan nhanh và mạnh qua đường không khí, giọt bắn, qua các hoạt động tiếp xúc trực tiếp người với người hoặc lây gián tiếp. Trẻ nhỏ chưa có thói quen tự chăm sóc và bảo vệ bản thân trước các tác nhân gây bệnh hô hấp nên rất cần người lớn hướng dẫn và tạo thói quen cho bé. “Khi trẻ sốt cao liên tục, dọa co giật hay có biểu hiện co giật; ngủ li bì, khó đánh thức; thở mệt, co lõm ngực, môi nhợt nhạt; ói mọi thứ và không ăn uống được gì trong ngày thì nên đưa trẻ đi khám” - BS Huy Nguyễn nói.
Theo đại diện Bệnh viện Nhi đồng thành phố, qua mỗi đợt bệnh, hệ miễn dịch của trẻ em sẽ được thử thách và dần trưởng thành, phụ huynh không nên quá lo lắng, song nên đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các nhóm vaccine bảo vệ phổi như: vaccine cúm mùa, phế cầu,...