Giao thông

TPHCM: Sân bay đông nghẹt, bến xe thưa thớt

Đoàn Xá 16/02/2024 13:11

Với lượng hành khách dự kiến hơn 150.000 trong ngày hôm nay (16/2), sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) sẽ đón lượng hành khách kỷ lục, chủ yếu là người dân trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ Tết.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày hôm nay (mùng 7 Tết) sẽ có 964 chuyến bay qua Tân Sơn Nhất, với lượng hành khách lên đến 151.000 người. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay và cao hơn rất nhiều so với dự kiến (140.000 người). Trước đó, ngày mùng 5 tết, sân bay Tân Sơn Nhất đã lập kỷ lục khi vận tải tới 148.000 lượt hành khách trong ngày, hầu hết là khách đến (khoảng 95.000 người).

img_1993.jpg
Khách rất đông ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo phía sân bay, dù lượng hành khách liên tục lập kỷ lục nhưng hoạt động vận tải ở sân bay vẫn diễn ra suôn sẻ, không có sự cố lớn. Chỉ một số ít hành khách gặp khó khăn khi ra ngoài sân bay đón taxi ở những chuyến bay vào các khung giờ đêm do số lượng taxi chưa thể phục vụ kịp nhưng không ảnh hưởng tới tình hình chung. Việc có nhiều dịch vụ như xe trung chuyển, taxi truyền thông, taxi công nghệ và cách quản lý minh bạch giúp hành khách yên tâm hơn sau khi ra khỏi sân bay.

Ngược lại với tình trạng đông đúc ở sân bay Tân Sơn Nhất, ghi nhận trong sáng ngày 16/2 cho thấy các bến xe ở TP HCM lại khá thưa thớt, chỉ nhộn nhịp hơn ngày thường một chút dù đang là thời gian cao điểm người dân quay lại thành phố.

Ông Trần Văn Phương, phó Giám đốc Bến xe miền Tây, bến xe có lưu lượng hành khách lớn nhất TP HCM (do bến miền Đông tách làm 2) cho biết, sau tết người dân bắt đầu trở về thành phố. Cao điểm từ các ngày mùng 5 Tết (tức 14/2) cho tới ngày 19/2 với trung bình khoảng từ 30.000 tới 35.000 lượt hành khách/ngày. Trong khi đó, thông tin từ bến xe miền Đông mới cho biết đơn vị sẽ đón khoảng 6.000 tới 8.000 lượt hành khách/ngày, với cao điểm từ hôm nay (16/2) cho tới ngày 18/2. Đây là con số khá lớn nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng về quy mô của bến xe miền Đông mới vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

ben-xe-8-3232.jpeg
Lượng hành khách trở về qua bến xe ở TPHCM thưa thớt hơn rất nhiều so với sân bay.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TPHCM: Sân bay đông nghẹt, bến xe thưa thớt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO