Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

TPHCM thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo với các đô thị quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TPHCM thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo với các đô thị quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026 (BPC 2026), TPHCM cùng các thành phố đối tác tập trung tìm kiếm những sáng kiến hợp tác thiết thực, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.B
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.B

Ngày 23/10, Hội nghị Bàn tròn BPC 2026 diễn ra tại TPHCM. Hội nghị do UBND TPHCM phối hợp với Hội đồng Thành phố Đối tác Kinh tế Osaka tổ chức, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các Thành phố BPC”.

Tham dự có ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; bà Moriyama Ayako - Cục trưởng Cục Chiến lược Kinh tế, chính quyền Thành phố Osaka; ông Kenjiro Mori - Tổng Thư ký Hội đồng BPC Osaka, cùng đại diện chính quyền, các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp đến từ Osaka, Melbourne, Manila, Kuala Lumpur, Hamburg và Australia.

Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp đẩy mạnh hợp tác đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tìm kiếm những sáng kiến có thể triển khai trong thực tiễn giữa các thành phố thành viên.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.B
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.B

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết, sau đúng một thập kỷ kể từ lần đăng cai gần nhất, TPHCM vui mừng được đón tiếp các đối tác của mạng lưới BPC tại một thành phố đang có những đổi mới mạnh mẽ về không gian phát triển.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sự bứt phá của công nghệ, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng và những yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn phát triển xanh đang định hình lại môi trường kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới để thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là hai trụ cột song hành. Trong đó, đổi mới sáng tạo tạo động lực cho tăng trưởng xanh, còn yêu cầu phát triển bền vững đặt ra những bài toán thực tiễn để đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu.

Theo định hướng này, đổi mới sáng tạo cần gắn với thương mại hóa và phát triển doanh nghiệp; phát triển kinh tế phải đi cùng sử dụng hiệu quả tài nguyên; phát triển đô thị cần gắn với giao thông công cộng và hạ tầng hiện đại.

Đối với TPHCM, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, không gian đô thị mở rộng cùng cấu trúc kinh tế ngày càng toàn diện đang tạo điều kiện để thành phố kết nối hài hòa giữa dịch vụ tài chính, khoa học - công nghệ với các cực tăng trưởng về công nghiệp quy mô lớn, năng lượng sạch và logistics cảng biển quốc tế.

Đây cũng là thời điểm để thành phố chuyển hóa tiềm năng thành những động lực tăng trưởng mới thông qua các mô hình quản trị thông minh, phát triển xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của TPHCM tăng 9,06%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. Song song với việc duy trì tăng trưởng, Thành phố đang triển khai kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện và năng lượng xanh, đồng thời tham gia lộ trình vận hành thị trường carbon quốc gia.

Tại hội nghị, đại diện các thành phố thành viên tập trung chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp và tìm kiếm giải pháp ứng phó với những thách thức chung về môi trường.

Bà Moriyama Ayako - Cục trưởng Cục Chiến lược Kinh tế, chính quyền Thành phố Osaka cho rằng, mạng lưới BPC là diễn đàn hợp tác thực tiễn giúp các thành phố cùng phối hợp giải quyết những vấn đề toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững.

Theo bà Moriyama Ayako, Osaka đang thúc đẩy đưa các công nghệ trung hòa carbon được giới thiệu tại Expo 2025 vào ứng dụng thực tế. Thông qua những hoạt động như Hội thảo Kinh tế tuần hoàn Việt Nam và Tech Osaka Summit, thành phố hướng tới kết nối các thách thức môi trường với nhu cầu công nghệ, cơ hội kinh doanh và hợp tác quốc tế.

Từ thực tiễn này, Osaka đề xuất bốn hướng hành động chung, gồm tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về thách thức môi trường và cơ hội kinh doanh tại các thành phố đối tác; lồng ghép yếu tố xanh vào những chính sách, chương trình hiện có; chia sẻ thông tin về các sự kiện kinh doanh mở cho doanh nghiệp nước ngoài, xem xét cơ chế ưu tiên dành cho các thành phố BPC; đồng thời tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức đối tác trong mạng lưới.

Ở góc độ xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ông Lars Anke - Trưởng Đại diện Văn phòng Liên lạc Hamburg tại Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm của Hamburg trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đang mở rộng quy mô và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường quốc tế.

Theo ông Lars Anke , để hướng tới mục tiêu trung hòa khí hậu, các thành phố cần chú trọng những giải pháp mang tính phòng ngừa, đồng thời tạo điều kiện về nguồn lực tài chính, định hướng phát triển và kết nối các đối tác tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo. Việc hỗ trợ doanh nghiệp cần được thực hiện từ khâu chuẩn bị năng lực, lựa chọn thị trường đến từng bước mở rộng hoạt động ra quốc tế.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Australia (Ai Group) khẳng định, quá trình giảm phát thải có thể trở thành động lực đổi mới sáng tạo, mở ra cơ hội phát triển công nghệ vật liệu, cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh các đô thị đang đứng trước yêu cầu tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, những trao đổi tại BPC 2026 cho thấy dư địa hợp tác còn rộng mở. Vấn đề đặt ra là đưa các sáng kiến đổi mới sáng tạo đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, để những cam kết hợp tác giữa các thành phố từng bước chuyển thành kết quả cụ thể.

Thanh Giang