TPHCM tìm thêm động lực cho quý cuối năm
Tăng trưởng 9 tháng giữ được đà tích cực, nhưng mục tiêu cả năm trên 10% vẫn đặt TPHCM trước áp lực lớn. Thành phố đang tìm thêm dư địa từ đầu tư, sản xuất, tiêu dùng và các dự án trọng điểm cho quý cuối năm.
Nền tảng tăng trưởng tiếp tục được duy trì
Theo Thống kê TPHCM, GRDP quý III/2026 tăng 9,86% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ dầu khí, mức tăng đạt 10,08%. Tính chung 9 tháng, GRDP thành phố tăng 9,06%; nếu không tính dầu khí, mức tăng đạt 9,16%.
Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi tăng 9,27%, chiếm 51,8% GRDP và đóng góp 53,6% vào mức tăng chung. Kết quả này cho thấy sức chống chịu và khả năng duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế thành phố trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao.

Từ kết quả tăng trưởng của kinh tế thành phố, theo ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, kết quả quý III đã tạo thêm động lực cho tăng trưởng 9 tháng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 541.600 tỷ đồng, tăng 17,3%.
Các chỉ tiêu về thu ngân sách và đầu tư công cũng có chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 677.000 tỷ đồng, khoảng 84,3% dự toán Trung ương giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.
Đáng chú ý, thu hút FDI đạt trên 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ. Đây được xem là tín hiệu tích cực về niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của thành phố, nhất là khi các cơ chế, chính sách và phân cấp, phân quyền tiếp tục được khơi thông.
Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026, ông Nguyễn Công Vinh cho rằng, cùng với nguồn lực đầu tư, TPHCM đang đẩy mạnh nhiều dự án hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, đường sắt đô thị và chỉnh trang đô thị. Việc tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án cũng được triển khai đồng bộ hơn, qua đó tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng.
Mặc dù, kết quả 9 tháng tạo nền tảng tích cực, nhưng theo lãnh đạo thành phố, một số động lực tăng trưởng vẫn chưa được phát huy đầy đủ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn, trong khi các mục tiêu của năm 2026 đang tạo sức ép lớn trong quý cuối năm.
Khai thác thêm dư địa trong quý IV
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số như đã đề ra, UBND TPHCM xác định ba nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại, gồm duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số, đưa thu ngân sách nhà nước vượt 1 triệu tỷ đồng và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
Thành phố yêu cầu rà soát cụ thể từng ngành, lĩnh vực, dự án và doanh nghiệp có khả năng tạo thêm giá trị trong quý IV.

Ở khu vực thị trường, thành phố tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng, du lịch, thương mại cuối năm; hỗ trợ sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và logistics; tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đơn hàng, thị trường và tiếp cận vốn.
Thu ngân sách cũng được đặt trong yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực. Thành phố xây dựng kế hoạch thu cụ thể theo từng tháng, từng nguồn và khoản thu, trong đó tập trung vào các khoản thu từ đất, đấu giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính và xử lý các khoản còn tồn đọng.
Với đầu tư công, khoảng 36.000 tỷ đồng vốn còn lại cần được giải ngân trong quý IV. Thành phố yêu cầu xác định rõ tiến độ từng dự án theo từng tháng, ưu tiên các công trình giao thông có tính kết nối vùng.
Song song đó, TPHCM tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư để đẩy nhanh các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, Khu đô thị Đại học Quốc tế, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ và Trung tâm dữ liệu AI. Các dự án PPP của doanh nghiệp chiến lược cũng được thành phố thúc đẩy,

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM khóa XI ngày 22/9, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, mục tiêu cuối năm vẫn rất lớn.
Theo ông Nguyễn Văn Được, ba tháng cuối năm là giai đoạn quyết định. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng, thành phố phải khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực, đồng thời xử lý dứt điểm những điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tổ chức thực hiện.
Điểm đáng chú ý là thành phố đang chuyển trọng tâm từ việc hoàn thiện cơ chế sang đưa cơ chế vào thực tiễn. Cùng với việc tiếp tục cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị và hoàn thiện các chính sách thuộc thẩm quyền, TPHCM dự kiến tiếp tục thông qua các nghị quyết tại kỳ họp cuối năm.