Trách nhiệm
Sáu ngày làm việc kết thúc cũng đã khép lại một Hội nghị của Trung ương với nhiều nội dung quan trọng. Tinh thần đảng viên, trách nhiệm của mỗi đại biểu dự hội nghị sẽ hứa hẹn những thành công kế tiếp ở những Hội nghị kế tiếp và đích đến là vì một Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII thành công...
Chiều qua (11/10), sau gần một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa XI đã kết thúc, hoàn thành một khối lượng công việc lớn cần bàn bạc, quyết định. Trong số những vấn đề quan trọng mà Trung ương đưa ra bàn bạc tại Hội nghị nổi lên 2 vấn đề, đó là Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2015; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 và vấn đề nhân sự cấp cao cũng như nhân sự BCH Trung ương khóa XII.
Hai vấn đề khác nhau nhưng tựu trung lại đều là những vấn đề mang tính quyết định cho những bước đi tiếp theo trong tiến trình phát triển của đất nước cả trong ngắn hạn, trung hạn và thậm chí dài hạn.
Đối với các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, theo như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tại phiên khai mạc thì, lần này việc xem xét tình hình kinh tế- xã hội được đặt trong bối cảnh có những đặc điểm riêng. Đặc điểm ấy là, năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và năm 2016 là năm mở đầu Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Đặc điểm ấy còn là, vào thời điểm hiện nay, chúng ta đã hội nhập khá sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với hàng loạt các FTA đã được ký kết, thông qua hay kết thúc đàm phán với nhiều quốc gia trên thế giới.
Đặc biệt, vào đúng ngày khai mạc Hội nghị, Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP cũng đã kết thúc vòng đàm phán cam go giữa 12 quốc gia mà Việt Nam là một trong số ấy. Điều ấy cũng có nghĩa, các FTA thế hệ mới, dù muốn, dù không cũng sẽ tác động không nhỏ vào quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta lựa chọn.
Chính các hiệp định thương mại sẽ đòi hỏi chúng ta không chỉ bứt phá về kinh tế mà còn phải bứt phá về tốc độ cải cách, đổi mới, cả trong thể chế kinh tế, trong luật lệ hay nói cho đúng là các điều luật làm sao cho phù hợp xu thế mới; rồi còn cả cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan…
Chính vì lẽ ấy mà, “việc đánh giá đúng thực trạng kinh tế - xã hội đất nước từ đầu năm đến nay, dự báo cả năm 2015 sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục cập nhật, đánh giá chuẩn xác và tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết Trung ương đã đề ra; làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tạo đà và bảo đảm cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2010 - 2020” - Tổng Bí thư nói.
Và, bàn thảo về tình hình kinh tế - xã hội đã chiếm một khoảng thời gian tương đối nhiều trong nghị trình của Hội nghị và không chỉ nói về mặt được, mặt tích cực, nhiều ý kiến của đại biểu đã đi vào phân tích những mặt còn tồn tại, những yếu kém nội tại của nền kinh tế trước các diễn biến thất thường như “thời tiết” của kinh tế thế giới từ tác động của giá dầu, giá vàng, giá đô la Mỹ đến việc giảm giá đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng tiền nhiều nước khác.
Để thấy, tác động bên ngoài là khá nhiều nhưng tác động từ những yếu tố chủ quan không phải là không có. Hy vọng, từ những phân tích cặn kẽ, thấu đáo đầy trách nhiệm ấy chúng ta sẽ có những bước đi phù hợp chính là đường hướng cho phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm tiếp theo và trong mục tiêu dài hơi hơn, không tô hồng cũng không chủ quan, xem thường bất cứ một yếu tố nào.
Một vấn đề nhận được nhiều quan tâm khác đó là chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương. Thực ra, đây là vấn đề không mới và đã từng được bàn bạc tại Hội nghị Trung ương trước và ngay trước Hội nghị 12, các Đảng bộ của 63 tỉnh, thành phố và của 107 ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương đã thực hiện xong việc giới thiệu nhân sự vòng 1 và vòng 2 nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự- đánh giá của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc.
Chính nhờ sự làm việc nghiêm túc từ các đảng bộ đến những phiên làm việc rất trách nhiệm bàn về công tác chuẩn bị nhân sự tại Hội nghị đã tạo tiền đề tốt cho 2 Hội nghị tiếp theo. Đến ngay trước Đại hội XII.
Thực ra, nhân sự là một trong những công việc hệ trọng và chuẩn bị nhân sự Trung ương khóa tiếp theo là một phần rất quan trọng của BCH Trung ương khóa trước. Đối với những đại biểu đang đảm nhận trọng trách này đây là một công việc không dễ dàng; bởi, trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Dân. Nhất là trong điều kiện chúng ta vẫn đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thời gian qua đã có những kết quả nhất định.
Đặc biệt, nhân dân rất trông đợi, kỳ vọng vào sự lựa chọn sáng suốt của Trung ương và nhân dân cũng hiểu “cán bộ là gốc của mọi công việc” và “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” như sinh thời Bác Hồ đã nói. Và, thời nào cũng thế, Đảng cần, Dân lại càng cần những cán bộ tài - đức vẹn toàn để lo việc của Dân.
Sáu ngày làm việc kết thúc cũng đã khép lại một Hội nghị của Trung ương với nhiều nội dung quan trọng. Tinh thần đảng viên, trách nhiệm của mỗi đại biểu dự hội nghị sẽ hứa hẹn những thành công kế tiếp ở những Hội nghị kế tiếp và đích đến là vì một Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII thành công đưa ra những phương hướng đúng đắn cho sự phát triển đất nước với một đội ngũ các nhà lãnh đạo tài - đức.