'Trái ngọt' đến từ những quyết sách đúng đắn

Nguyễn Quý-Đăng Khôi 03/01/2023 07:25

Năm 2022, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 11,6 triệu lượt gấp 2,6 lần năm 2021. Tổng doanh thu du lịch đạt 25.172 tỷ đồng, gấp 3,2 lần 2021. Đây là “trái ngọt” mà Quảng Ninh đã gặt hái được nhờ những quyết sách đúng đắn, đúng thời điểm trong việc phục hồi mạnh mẽ, vững chắc ngành du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu năm 2023 Quảng Ninh đón trên 12,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 30.000 tỷ đồng, ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch cho biết sẽ tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có sức cạnh tranh cao, nhất là sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với phát huy giá trị thiên nhiên, con người, văn hóa của Quảng Ninh; di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các vùng biển đảo của tỉnh; khai thác tối đa lợi thế mới từ hệ thống giao thông chiến được đã đi vào hoạt động.

“Đồng thời, chú trọng liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác; giữa Quảng Ninh với các địa phương trong và ngoài nước trong chuỗi giá trị sản phẩm du lịch biển, du lịch sinh thái khám phá, du lịch nghỉ dưỡng đặc sắc, cao cấp” – ông Thủy nói.

Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình, hoạt động kinh tế ban đêm, góp phần tăng chi tiêu, nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch; phát triển du lịch thông minh, chuyển đổi số trong ngành du lịch. Từ đó, tạo nên một “bức tranh” du lịch sôi động, đa sắc, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch Quảng Ninh.

Còn tại Quảng Bình, trong năm 2022, tổng lượng khách du lịch ước đạt hơn 2 triệu lượt, đạt 100,5% so với kế hoạch. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 2.300 tỷ đồng, đạt 102,8% so với kế hoạch.

Năm 2023 Quảng Bình đặt mục tiêu đón từ 3-3,5 triệu lượt khách. Trong đó, có 100 nghìn lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch ước đạt từ 3.400 - 3.900 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình đã và đang tập trung vào các nhóm giải pháp như: quy hoạch, hỗ trợ, đầu tư của nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến, liên kết du lịch và hỗ trợ du khách; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch; xây dựng văn hóa du lịch; phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch; ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, Quảng Bình còn tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; triển khai các dự án đầu tư công về hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho phát triển du lịch; rà soát, đốc thúc việc thực hiện các dự án đầu tư các tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án có khả năng thu hút số lượng lớn khách du lịch.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình đạt 7 - 8 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế chiếm từ 10 - 20%.

Ông Nguyễn Ngọc Quý - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, Quảng Bình đẩy mạnh việc triển khai các chương trình quảng bá, giới thiệu các giá trị tài nguyên du lịch nổi bật để người dân tự hào và đồng hành cùng chính quyền địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Trái ngọt' đến từ những quyết sách đúng đắn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO