Trấn áp tội phạm từ trong trứng nước
Ngày 27/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc năm 2015 với sự tham dự của một Thứ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) Bộ Công an. Theo báo cáo của C45 tại hội nghị, hiện đang tiềm ẩn tội phạm phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức đội lốt doanh nghiệp can thiệp vào lĩnh vực hoạt động kinh tế, khoáng sản. Có băng nhóm vừa sử dụng ma túy vừa sử dụng vũ khí quân dụng và rất manh động...
Đáng chú ý tại hội nghị, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng PC45, Công an TP Hải Phòng tiết lộ ngày 6-9-2015, PC45 Hải Phòng đã ngăn chặn kịp thời bữa tiệc quy mô lớn hội tụ khoảng 500 tay “giang hồ” có số má trên cả nước dự kiến tổ chức tại một resort ở Đồ Sơn do một “giang hồ” máu mặt ở Hải Phòng đứng ra tổ chức. Đám đối tượng này ngang nhiên dùng mạng xã hội phát đi thiệp mời với số người tham gia lên đến 500 “giang hồ” khắp cả nước, thuê DJ, ca sĩ nổi tiếng, có cả ban nhạc từ .HCM ra Hải Phòng phục vụ.
Trước tình hình này, PC45 đã kịp thời và mạnh tay tiếp xúc với chủ nhân bữa tiệc buộc phải hủy bỏ, ngăn chặn kịp thời. Cũng tại hội nghị này, Công an Hải Phòng đã cho biết đang có hiện tượng các đối tượng lợi dụng tinh thần thượng tôn pháp luật để hoàn thành bệnh án tâm thần trước khi gây án để đối phó với cơ quan tố tụng, đây là thủ đoạn của giang hồ hiện đại đang gây khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật.
Trong quá trình đất nước hội nhập và chuyển sang kinh tế thị trường, hiển nhiên mặt trái của mô hình kinh tế này không thể không len lỏi vào nước ta. Đó là sự hình thành những băng nhóm từ nhỏ lẻ đến quy mô, riêng đám giang hồ quy mô sẽ sử dụng những thủ đoạn tinh vi với phương tiện mà chúng học hỏi kinh nghiệm được từ một số nước phát triển bị khống chế bởi một tổ chức thường gọi là xã hội đen. Hoạt động của các băng nhóm này đã có ở Việt Nam.
Trước hết, chúng làm vẩn đục môi trường kinh doanh và đầu tư gây khó khăn cho các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước qua hình thức quen thuộc là bảo kê, tức là ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế đất nước. Và không loại trừ sẽ có một bộ phận cán bộ công chức thiếu bản lĩnh bị mua chuộc mà trở nên tha hóa biến chất, chí ít cũng có một số vì an ninh bản thân mà mang tâm lý chùn tay trong việc xử lý tội phạm.
Ngăn chặn sự ra đời và lộng hành các băng nhóm là làm theo ý nguyện của người dân, đảm bảo cho họ cuộc sống an lành để lao động chân chính theo kỷ cương phép nước. Mạnh tay là rất cần trong trấn áp tội phạm kể cả từ trong trứng nước bất kể quy mô của chúng lớn tới đâu.