Trang chủ AFC dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam và thủ môn Văn Lâm

PV 09/11/2023 08:40

Trên trang chủ của mình, AFC viết: "Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua thành tích tốt nhất mà họ từng có trước đó ở các kỳ giải vô địch bóng đá châu Á. Việt Nam từng vào tứ kết các kỳ giải 2007 và 2019".

Trước giải vô địch bóng đá châu Á Asian Cup 2023 (diễn ra từ ngày 12/1/2024 đến ngày 10/2/2024), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam.

Trên trang chủ của mình, AFC viết: "Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua thành tích tốt nhất mà họ từng có trước đó ở các kỳ giải vô địch bóng đá châu Á. Việt Nam từng vào tứ kết các kỳ giải 2007 và 2019". "Tại Asian Cup 2023 trên đất Qatar, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội Nhật Bản (4 lần đoạt cúp), Iraq (nhà vô địch năm 2007) và Indonesia", AFC thông tin thêm.

Bảng D của đội tuyển Việt Nam được đánh giá là bảng đấu khá nặng. Trong bảng đấu này, Nhật Bản là đội bóng số một châu Á hiện nay, xét trên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA (Nhật Bản đứng hạng 18 thế giới, cao nhất châu Á). Trong khi đó, Iraq ở hạng 68 FIFA. Đội bóng này thường là thách thức lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Điều đáng chú ý khác, đội tuyển Việt Nam có khá nhiều duyên nợ với các đối thủ ở bảng D.

AFC chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam từng thua Nhật Bản hai lần tại Asian Cup, với các tỷ số 1-4 (năm 2007) và 0-1 (năm 2019). Việt Nam cũng hai lần thua đội Iraq tại giải châu Á, với các tỷ số 0-2 (năm 2007) và 2-3 (năm 2019)".

"Dù vậy, trong 3 trận đấu gần nhất của mình tại vòng chung kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam chỉ thua một trận (chính là trận thua 0-1 trước Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019)", trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, AFC cũng khen một nhân vật khác trong đội hình của đội bóng trong tay HLV Philippe Troussier hiện nay, đó là thủ môn Đặng Văn Lâm: "Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam phải hứng chịu 23 cú sút trúng đích từ đối thủ. Con số này chỉ thấp hơn con số 25 pha dứt điểm mà Turkmenistan phải nhận và 24 pha dứt điểm mà Uzbekistan phải đối mặt cũng tại kỳ giải nêu trên".

"Cũng tại Asian Cup 2019, thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam có đến 16 pha cứu thua, đứng thứ 3 tại giải đấu năm đó về số lần cứu thua cho đội nhà", vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trang chủ AFC dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam và thủ môn Văn Lâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO