Trắng tay sau mưa lũ

T. Như - Hoàng Đức 09/08/2015 16:54

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua ở Quảng Ninh kéo dài từ ngày 25 đến 30-7 làm 17 người thiệt mạng, 15 người bị thương; khoảng 3.700 hộ dân, trường học, bệnh xá ngập lụt; hàng trăm ngôi nhà sập đổ; tài sản, hoa màu của người dân mất trắng... ước thiệt hại lên tới 1.500 tỷ đồng. Sau mưa lũ, các cơ quan ban ngành trung ương đã cùng với địa phương kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân để họ sớm ổn định cuộc sống.

Trắng tay sau mưa lũ

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh
trao quà hỗ trợ của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Ảnh: Hoàng Long

Phải đến 40 năm rồi Quảng Ninh mới lại phải hứng chịu một trận mưa lũ lớn như vậy. Mưa lũ như xối tất cả đất đá lên nhà cửa, cầu cống, đường xá… khiến 2.835 ngôi nhà, chủ yếu ở Hạ Long và Cẩm Phả bị hư hỏng. Đặc biệt, mưa lũ đã gây ngập lụt lớn ở 4 điểm nút giao thông tại Cẩm Phả và Hạ Long, khiến giao thông ngừng trệ nhiều giờ liền.

Nhiều khu dân cư tại các phường Cẩm Bình, Cẩm Phú, xã Dương Huy, phường Mông Dương, Cẩm Tây... “chìm” trong nước. Tại phường Cửa Ông, đất đá trôi ra đường tuyến đường nội thị Cửa Ông. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 60 tỉ đồng.

Trắng tay sau mưa lũ - 1

Thành phố Hạ Long là nơi lượng mưa khá lớn, gây sập đổ nhà làm chết 5 người và 6 người bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện. Tại huyện Hoành Bồ, mưa to, 43 ha lúa bị ngập lụt và bồi lấp; ngập lụt gây thiệt hại 22,3 ha thủy sản, ước thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng. Tại huyện Vân Đồn, để đảm bảo an toàn, toàn huyện đã sơ tán 45 hộ dân (200 người) đến nơi an toàn. Nhiều tuyến đường sạt lở, lũ cuốn trôi. Thiệt hại toàn huyện ước tính khoảng 123 tỉ đồng.

Trắng tay sau mưa lũ - 2

Những gì còn lại sau mưa lũ chỉ là một đống đổ nát

Ngoài ra, tại các địa phương khác đã có những thiệt hại do mưa ngập. Mưa lớn cũng khiến nhiều điểm trên Quốc lộ 18A bị ngập lại, giao thông tiếp tục bị chia cắt. Ngày 30-7, cả tỉnh vẫn chìm trong mưa lớn.

Mưa lũ đã qua đi nhưng nỗi sợ hãi, hoảng sợ dường như vẫn còn nguyên trên gương mặt mỗi người dân nơi đây. Bà Ngô Thị Dinh ở tổ dân phố số 1 vẫn chưa hết bàng hoàng khi hàng trăm khối xỉ đen ngòm tràn xuống khiến gia đình bà suýt chết. “Nghe tiếng động, chúng tôi chỉ kịp hô hoán nhau chạy ra khỏi nhà, không kịp mang theo tài sản gì”, người đàn bà 52 tuổi lo lắng nói.

Trắng tay sau mưa lũ - 3

Ông Nguyễn Văn Thơm (65 tuổi), tổ trưởng bảo vệ dân phố của khu 4 cho hay, hơn 30 năm đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố vỡ đập. Qua các kỳ họp, cử tri cũng như chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị UBND TP Cẩm Phả và UBND tỉnh Quảng Ninh di dời, xử lý bãi thải này. Bãi thải như quả bom treo lơ lửng trên đầu người dân khiến chúng tôi rất hoang mang. Giờ thì bom nổ thật rồi, hàng trăm người trắng tay.

Trắng tay sau mưa lũ - 4

Vì sao Quảng Ninh thiệt hại nặng? Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đánh giá cường độ và diện bao phủ của đợt mưa tại Quảng Ninh lớn nhất trong 50 năm qua. Mưa kéo dài 10 ngày, chia làm hai đợt, tổng lượng phổ biến 200-300 mm mỗi ngày, cá biệt có những điểm trên dưới 1.000 mm như ở Cô Tô, Móng Cái 899 mm.

Từ góc độ địa chất, tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Phó viện trưởng Địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên Môi trường) cho rằng Quảng Ninh chưa phải là địa phương có nguy cơ sạt lở đất cao so với vùng núi Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La… Nhưng mưa kéo dài, lượng mưa lớn nhất trong lịch sử 50 năm mới gặp khiến cho đất đá bị bão hòa nước, phần đất đá phía trên bị ngậm nước, dễ dàng sạt lở.

Trắng tay sau mưa lũ - 5

Về vấn đề này, ông Bùi Minh Tăng, nguyên Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho rằng, những khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh đều nằm ven biển, có cường độ khai thác than lớn. Mỏ sâu, bãi thải lớn có lực kết dính yếu, mưa xuống gây nên hiện tượng sạt trượt là điều dễ hiểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trắng tay sau mưa lũ