Trao 160 triệu đồng hỗ trợ xây nhà "Mái ấm tình thương" ở vùng biên giới
Với mục đích "thương người như thể thương thân", đoàn công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh cùng nhà tài trợ đã trao 160 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương để hỗ trợ xây dựng nhà mới tốt hơn.
Ngày 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, nhằm hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026), vừa qua cơ quan đã phối hợp cùng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), các nhà tài trợ tổ chức trao tặng kinh phí xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Biên (tỉnh Tây Ninh).
Theo Công an tỉnh Tây Ninh, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân" các đơn vị đã trao tặng mỗi gia đình 80 triệu đồng để xây dựng nhà cho ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1965, ngụ ấp Tân Nam, xã Tân Biên) và anh Nguyễn Duy Quynh (sinh năm 2002, ngụ Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên) hiện đều là lực lượng An ninh trật tự cơ sở Công xã Tân Biên. Xã Tân Biên là một trong những địa phương biên giới xa xôi của tỉnh Tây Ninh, điều kiện đời sống một số người dân còn khó khăn, thiếu thốn.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hoàn cảnh của 2 gia đình nhận được kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đều khó khăn. Trong đó, với ông Tùng thì vợ mới mất cách đây vài tháng, hiện đang sinh sống cùng con gái và 2 cháu ngoại. Ngoài thời gian tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở địa phương, ông Tùng đi làm thuê tại địa phương, hằng ngày đi làm thuê tại công trình xây dựng tại địa phương (làm hồ) thu nhập hằng tháng khoảng 5 triệu đồng.
Cả nhà hiện đang ở trên ngôi nhà có diện tích khoảng 60m2 nhà đã xây từ rất lâu (khoảng 2007). Căn nhà xây bằng cột gỗ, vách bằng cây váng dừa đã lâu năm nên đã mục, nền đất. Mái lợp tôn nhưng đã cũ, mục nát, mùa nắng thì nắng đến trong nhà nên rất nóng, đến mùa mưa thì dột. Ông Tùng cũng đã tham gia lực lượng an ninh cơ sở được 13 năm, tham gia công tác rất nhiệt tình và đạt hiệu quả rất cao, tuy nhiên do hoàn cảnh điều kiện khó khăn nên vẫn chưa thể tu sửa lại được nhà ở.
Trong khi đó, anh Quynh có vợ và hai con, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ngoài giờ đi làm an ninh cơ sở, anh còn đi làm thêm như xịt cỏ, mần cỏ mướn tại địa phương. Do kinh tế phụ thuộc và vụ mùa nên thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải. Hiện đang ở nhờ trên ngôi nhà của chú tại ấp Thạnh Trung (xã Tân Biên) có diện tích khoảng 50m2 nhà đã xây từ rất lâu, nhà xây bằng cột xi măng, vách bằng cây, có vị trí che bằng mủ, bạt, nền đất, lợp tôn nhưng do lâu ngày đã bị mục nát và dột. Mùa nắng thì trong nhà nên rất nóng, đến mùa mưa thì dột, nước chảy tràn vào nhà... Trong thời gian tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở được 3 năm, anh Quynh công tác rất nhiệt tình và đạt hiệu quả rất cao…
Tại chương trình, đoàn công tác đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở trị giá 80 triệu đồng. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp gia đình có điều kiện xây dựng căn nhà mới kiên cố, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Phát biểu tại buổi trao kinh phí, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) đại diện đoàn công tác cho biết: “Hoạt động hỗ trợ xây dựng ‘Mái ấm tình thương’ là một trong những chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Bộ Công an. Chúng tôi mong muốn mỗi căn nhà được trao không chỉ giúp các hộ dân ổn định nơi ở mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, chương trình cũng góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân…
Theo ban tổ chức, chương trình trao kinh phí xây dựng “Mái ấm tình thương” không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng Công an nhân dân đối với cộng đồng mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tin tưởng rằng, với sự chung tay của cộng đồng, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, ngôi nhà sẽ sớm được hoàn thiện, mang lại cuộc sống ổn định và hạnh phúc hơn cho gia đình