Trao đổi giải pháp trong vận động, tập hợp nhân dân

Tiến Đạt 04/07/2023 13:02

Sáng 4/7, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Jimmy Toh Yong Leng, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore đã chủ trì Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam với Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore. Cùng dự có ông Jaya Ratnam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà và ông Jimmy Toh Yong Leng, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại cuộc Hội đàm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ vui mừng được đón ông Jimmy Toh Yong Leng, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời khẳng định chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh 2 nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore vào năm 2023.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng chuyển những lời chúc tốt đẹp của ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tới Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Quang cảnh cuộc Hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả hoạt động nổi bật của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động bất thường với nhiều khó khăn, thách thức nhưng hoạt động kinh tế - xã hội năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 của Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; thu ngân sách nhà nước và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới có tín hiệu tích cực; thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, thanh khoản hệ thống ngân hàng được bảo đảm.

Trong bối cảnh đó, MTTQ Việt Nam cũng đang có nhiều nội dung mới và yêu cầu đổi mới nhằm thực hiện sứ mệnh đoàn kết nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với 48 tổ chức thành viên và hệ thống cán bộ Mặt trận từ Trung ương đến cấp cơ sở, MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò của mình trong phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại cuộc Hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, cuộc Hội đàm giữa hai tổ chức sẽ là cơ hội để hai bên cùng trao đổi với nhau phương thức nắm bắt tình hình nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt tình hình nhân dân, việc truyền tải thông tin giữa chính quyền với nhân dân và ngược lại. Đây cũng là cơ hội để MTTQ Việt Nam tham khảo kinh nghiệm trong việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để tập hợp nhân dân, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân.

Nhấn mạnh đến ưu điểm và thế mạnh của Hiệp hội Nhân dân Singapore trong việc phát huy vai trò của cộng đồng ở khu dân cư và vấn đề quản lý, kết nối, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và vận động cộng đồng tham gia quản lý xã hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn, Hiệp hội Nhân dân Singapore tiếp tục chia sẻ về kinh nghiệm và cách thức trong xây dựng mạng lưới quản lý cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tại cuộc Hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.

"Việc thực hiện nội dung chương trình ký kết đã và đang được hai tổ chức triển khai hiệu quả. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi nhiều nội dung để mở rộng phạm vi và nội dung hợp tác, tăng cường kết nối hợp tác giữa các địa phương của hai nước", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn, Hiệp hội Nhân dân Singapore tiếp tục quan tâm thúc đẩy các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp Singapore tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục – đào tạo; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu song phương cũng như các hoạt động hợp tác có liên quan trong ASEAN và các diễn đàn đa phương khác; tin tưởng Hiệp hội Nhân dân Singapore sẽ tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Singapore tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore; Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Singapore làm ăn tại Việt Nam theo quy định pháp luật.

Ông Jimmy Toh Yong Leng, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore phát biểu tại cuộc Hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.

Tại cuộc Hội đàm, ông Jimmy Toh Yong Leng, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, kinh tế tăng trưởng dương, đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Hai tổ chức có mục tiêu chung là đoàn kết nhân dân, giúp đỡ nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà lưu niệm cho ông Jimmy Toh Yong Leng cùng Đoàn đại biểu Hiệp hội Nhân dân Singapore. Ảnh: Quang Vinh.
Ông Jimmy Toh Yong Leng tặng quà lưu niệm cho UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Ông Jimmy Toh Yong Leng bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore thông qua những nội dung được ký kết từ Bản Ghi nhớ chương trình hợp tác giữa hai tổ chức. Tinh thần hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore ngày càng được nâng cao, trao đổi đoàn cấp cao được tăng cường, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore. Tinh thần hợp tác giữa hai tổ chức đã mở rộng quan hệ hợp tác, góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội đàm. Ảnh: Quang Vinh.

Đề cập đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Hiệp hội Nhân dân Singapore trong giai đoạn hiện nay, ông Jimmy Toh Yong Leng cho biết, hiện nay Hiệp hội cũng đứng trước nhiều thách thức khi có sự phân hoá giữa hai thế hệ người trẻ và người lớn tuổi trong sử dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội. Một trong các giải pháp cho vấn đề này được Chính phủ Singapore áp dụng là tổ chức đối thoại trực tiếp để thúc đẩy sự trao đổi giữa Chính phủ với người dân. Trong sáng kiến đối thoại này, vai trò của Hiệp hội giữ vị trí quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận của nhân dân và phối hợp với nhân dân trong triển khai những nhiệm vụ mà Chính phủ đề ra. Để làm được điều này, Hiệp hội đã thể hiện tính liên hệ mật thiết và sự kết nối trực tiếp với nhân dân thông qua các câu lạc bộ cộng đồng, các nền tảng xã hội, nền tảng số hoá và phát tờ rơi để vận động người dân tham gia, làm cho người dân hiểu rõ việc làm của Hiệp hội thông qua những số liệu minh họa cụ thể.

Theo ông Jimmy Toh Yong Leng, trong những năm vừa qua, đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến việc trao đổi đoàn giữa hai tổ chức. Ông Jimmy Toh Yong Leng mong muốn, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore sẽ có thêm những phương thức mới để nối lại trao đổi giữa hai cơ quan, tăng cường trao đổi đoàn hiệu quả hơn trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao đổi giải pháp trong vận động, tập hợp nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO