Giáo dục

Trao giải cuộc thi 'Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường'

Nguyễn Hoài 29/12/2023 16:40

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Bộ GDĐT tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2023.

Cuộc thi được Bộ GDĐT giao Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực tổ chức hàng năm. Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau hai tháng phát động, cuộc thi đã đón nhận sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo tác giả trên cả nước và nhiều tác phẩm chất lượng. Ban tổ chức đã nhận được hơn 80.000 bài dự thi, được gửi qua email và đường bưu điện.

tbt-lam-9400.jpg
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ tổng kết.

Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011 với tên gọi “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”.

Từ năm 2018, cuộc thi mang tên “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” và được tổ chức thường niên.

giai-nhat.jpg
Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi.

Bày tỏ sự trân trọng với các tác giả, tác phẩm dự thi, ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại diện Ban giám khảo chung khảo cuộc thi cho biết, mỗi tác phẩm dự thi là minh chứng cho giá trị mà thầy cô và nhà trường dâng hiến cho cuộc đời.

Qua mỗi mùa giải, số lượng tác phẩm ngày càng tăng mạnh. Đặc biệt, cuộc thi đóng vai trò quan trọng không thể thiếu đối với ngành giáo dục và lan tỏa sâu rộng, thu hút hàng triệu giáo viên và học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc tham gia.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt. Nhiều tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc bởi có sự đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức thể hiện.

giai-nhi.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì.

Kết quả: 2 tác phẩm đoạt giải Nhất; 4 tác phẩm giải Nhì; 6 tác phẩm giải Ba; 10 tác phẩm giải Khuyến khích; 4 giải thưởng phụ; 2 giải Nhân vật và 2 tập thể có nhiều tác phẩm dự thi, đạt chất lượng tốt.

Trong đó, 2 tác phẩm: “Hơi ấm toả từ bàn tay” của tác giả Nguyễn Thị Hiền, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 (tỉnh Nghệ An) và “Tấm huy chương của Hoàng Minh Hiếu” của tác giả Cao Văn Dũng, giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam (TP Hà Nội) đoạt giải Nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao giải cuộc thi 'Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO