Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Trào lưu tốt thành lối sống đẹp

Lê Anh Đức 12/09/2025 07:55

Hiện, cộng đồng mạng xã hội đang hào hứng “bắt trend”: Đóng viện phí cho người lạ. Đáng quý ở chỗ, hầu hết những người ủng hộ, tham gia trào lưu nhân văn này lại thuộc giới trẻ. Từ nghĩa cử thiện tâm của một vài người đã nhanh chóng phát triển mạnh mẽ thành một trào lưu nhân văn, dần trở thành một lối sống văn minh, một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, làm ấm lòng những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Hiện, cộng đồng mạng xã hội đang hết sức hào hứng “bắt trend”: Đóng viện phí cho người lạ. Đáng quý ở chỗ, hầu hết những người ủng hộ, tham gia trào lưu nhân văn này lại thuộc giới trẻ, những người được cho là “ăn chưa no, lo chưa tới”. Từ nghĩa cử thiện tâm của một vài người đã nhanh chóng phát triển mạnh mẽ thành một trào lưu nhân văn, dần trở thành một lối sống văn minh, một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, làm ấm lòng những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Thực tế thì việc giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình túng thiếu khi có người thân nằm viện đã có từ lâu, không ít người cũng đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Song, đó chỉ là sự hảo tâm bột phát, dừng lại ở một vài người có “tấm lòng bồ tát” và người được thụ hưởng sự quan tâm ấy cũng chưa nhiều. Nay thì khác, việc giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đóng viện phí đã trở thành một trào lưu đẹp lan rộng trên mọi vùng miền của Tổ quốc, thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng xã hội.

Để việc đóng viện phí cho những người khó khăn, gia đình nghèo trở thành một trào lưu nhân văn phát triển như hiện nay, đã có những bạn trẻ tiên phong, âm thầm làm công việc thiện lành này suốt trong nhiều năm không màng danh lợi. Đơn cử như trường hợp của cô gái xinh đẹp Uông Thục Quyên (SN 1998, ở TP.HCM). Mấy ngày qua, thiếu nữ này từ gây “sốt” rồi trở thành “bão mạng” vì tấm lòng thiện nguyện, nghĩa cử cao đẹp suốt 3 năm liền đóng viện phí giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình khốn khó.

Từ năm 2022 đến nay, Thục Quyên đã nhiều lần đến bệnh viện để đóng viện phí cho người lạ. Có lần cô đi một mình, có lần cô đi với nhóm bạn thân vừa để thanh toán viện phí giúp những hoàn cảnh khó khăn, vừa thăm hỏi, động viên giúp họ thêm lạc quan điều trị bệnh. Thấy Thục Quyên vui vẻ đóng viện phí giúp người lạ, bạn bè của cô rất ủng hộ, đồng thời hô hào mọi người chung tay đóng góp để cùng với thiếu nữ xinh đẹp này giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Vậy là sự thiện tâm của cô gái trẻ đã tự động lan tỏa một cách vô hình trong nhóm bạn cùng chơi, rồi tới nay là toàn xã hội.

Hay như trường hợp của cô gái Kiều Trang (26 tuổi, ở Hà Nội) đã mang hơn 30 triệu đồng đến Bệnh viện Nhi Trung ương để đóng viện phí cho 10 đứa trẻ không quen biết có hoàn cảnh khó khăn, hầu hết là từ vùng sâu, vùng xa về Hà Nội chữa bệnh. Trong số đó có những cặp vợ chồng đưa con về Hà Nội chữa bệnh nhưng không biết chữ, thậm chí không nói được tiếng Kinh; có gia đình vợ chồng thu nhập 3 triệu đồng một tháng trong khi vừa phải thuê chỗ ở, lo chi phí ăn uống, toàn bộ tiền viện phí đều phải đi vay; còn có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi sẽ được gửi đến trại trẻ mồ côi... Với mỗi trường hợp, Trang quyết định đóng viện phí giúp 3 triệu đồng, với tâm niệm đây là điều ý nghĩa nhất mà cô từng làm.

Lý do Trang đóng viện phí cho người lạ là do được truyền cảm hứng bởi xu hướng đang “hot” trên mạng xã hội từ đầu tháng 8. Từ sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, cô gom tiền tiết kiệm đến viện đóng viện phí giúp trẻ em nghèo. Trang tâm niệm việc đóng viện phí là cách hỗ trợ trực tiếp và hiệu quả nhất cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người khi nhận biên lai viện phí từ tay cô đã không cầm lòng được, rưng rưng xúc động không nói lên lời.

Hai trường hợp trên chỉ là ví dụ điển hình, còn rất nhiều gương mặt trẻ trên khắp mọi miền của đất nước cũng đã “bắt trend” đóng viện phí cho người lạ, vô tư trích số tiền ít ỏi của cá nhân để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Vậy là từ một trào lưu tốt xuất phát từ những người có thiện tâm, dần trở thành một lối sống nhân văn của toàn xã hội, nhất là trong giới trẻ. Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc “thương người như thể thương thân”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, mà còn có thể phát triển tới đỉnh cao của sự nhân văn, tạo thành một lối sống văn minh, lịch sự, thiện lành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trào lưu tốt thành lối sống đẹp