Trao thêm hy vọng cho những gia đình nhiều năm mong con
Ngày 30/7, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội công bố 10 gia đình được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm sau quá trình xét duyệt hàng trăm hồ sơ đăng ký từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đây là hoạt động trọng tâm trong chương trình “Tuần Lễ Vàng 2026 - Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ”, nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
Theo Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, mỗi hồ sơ đăng ký được Hội đồng chuyên môn xem xét dựa trên tình trạng bệnh lý, chỉ định điều trị và hoàn cảnh thực tế của từng gia đình. Sau quá trình xét duyệt, 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được lựa chọn để nhận gói hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF.
Mỗi gói hỗ trợ có giá trị khoảng 100 triệu đồng, tùy từng trường hợp, bao gồm chi phí điều trị từ các xét nghiệm cần thiết, thuốc kích thích buồng trứng, chọc hút noãn, tạo phôi, trữ phôi, chuyển phôi và các dịch vụ chuyên môn liên quan.
Bệnh viện cũng hoàn trả toàn bộ chi phí khám, xét nghiệm mà các gia đình đã thực hiện trước đó trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xét duyệt.
Không chỉ hỗ trợ 10 gói IVF miễn phí 100%, chương trình năm nay còn triển khai 25 gói hỗ trợ miễn phí xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền và 10 gói hỗ trợ miễn phí phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng.
Trong đó, xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền giúp các cặp vợ chồng có nguy cơ di truyền bệnh lý sang thế hệ sau được tiếp cận kỹ thuật sàng lọc phôi hiện đại. Phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng là kỹ thuật chuyên sâu dành cho nam giới vô tinh có chỉ định điều trị, mở thêm cơ hội thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm bằng chính tinh trùng của người bệnh.
Theo bệnh viện, phía sau mỗi hồ sơ đăng ký là một hành trình nhiều năm mong con. Có những cặp vợ chồng đã chờ đợi hơn 10 năm, nhiều lần điều trị thất bại; có gia đình sống ở vùng sâu, vùng xa, chưa có điều kiện tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại; cũng có người phải tạm gác lại ước mơ làm cha mẹ vì chi phí điều trị vượt quá khả năng.
Hai trong số 10 gia đình nhận hỗ trợ năm nay là gia đình chị Vàng Thị Say - anh Sùng Seo Sài, dân tộc Mông, ở Tuyên Quang và gia đình chị Vi Thị Tuyết - anh Lô Văn Khấn, dân tộc Thái, ở Nghệ An.
Vợ chồng chị Vàng Thị Say kết hôn từ năm 2017, gần 10 năm mong con. Năm 2020, khi xuống Hà Nội thăm khám, chị được chẩn đoán mắc u tuyến yên, một trong những nguyên nhân khiến việc mang thai tự nhiên gặp khó khăn. Các bác sĩ tư vấn thực hiện IVF, nhưng chi phí điều trị vượt quá khả năng của hai vợ chồng công nhân.
Trong khi đó, chị Vi Thị Tuyết là giáo viên cắm bản tại Nghệ An. Sau nhiều năm chờ đợi, kết quả thăm khám cho thấy chị có chỉ số dự trữ buồng trứng thấp, chất lượng tinh trùng của chồng cũng suy giảm. Gia đình được khuyến nghị thực hiện IVF nhưng chưa thể triển khai do điều kiện kinh tế hạn chế.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, mỗi hồ sơ gửi về đều là một câu chuyện của nhiều năm chờ đợi. Mục tiêu của chương trình không chỉ là hỗ trợ chi phí điều trị, mà còn trao thêm cơ hội để những gia đình tưởng như đã cạn hy vọng có thể tiếp tục hành trình làm cha mẹ.
Buổi lễ công bố cũng là dịp để nhiều gia đình từng nhận hỗ trợ từ các mùa “Tuần Lễ Vàng” trước trở lại gặp gỡ đội ngũ y bác sĩ và chia sẻ hành trình điều trị.
Trong đó, gia đình chị Nguyễn Thị Trang và anh Phạm Anh Tuấn ở Ninh Bình từng nhận gói hỗ trợ IVF miễn phí 100% năm 2019. Sau gần một thập kỷ tìm con, trải qua 3 lần chọc hút noãn, 11 lần chuyển phôi, nhiều lần thai sinh hóa và hai lần sinh non, anh chị đã đón con đầu lòng khỏe mạnh năm 2023 và tiếp tục chào đón thêm một em bé trong năm 2026.
Được triển khai từ năm 2015, “Tuần Lễ Vàng” là hoạt động thường niên của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Từ một chương trình hỗ trợ điều trị dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chương trình từng bước mở rộng quy mô, hình thức hỗ trợ và phạm vi tiếp cận.
Bên cạnh các gói hỗ trợ điều trị, chương trình còn tổ chức tư vấn, thăm khám và truyền thông về sức khỏe sinh sản, khuyến khích các cặp vợ chồng chủ động thăm khám sớm, lựa chọn giải pháp điều trị phù hợp.
Theo các bác sĩ, vô sinh hiếm muộn cần được thăm khám và điều trị đúng chuyên khoa. Các cặp vợ chồng nên đi khám khi sau một năm chung sống, quan hệ tình dục đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai mà chưa có thai; hoặc sau 6 tháng nếu người vợ từ 35 tuổi trở lên.
Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân, đánh giá khả năng sinh sản của cả vợ và chồng, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh kéo dài thời gian chờ đợi và giảm áp lực tâm lý, tài chính cho gia đình.