Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Trên kệ sách tuần này (25/6)

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trên kệ sách tuần này (25/6)

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thêm một cuốn sách về vùng biển miền Trung/ Hưng Đạo Vương/Báo chí và mạng xã hội là 3 tác phẩm mà Đại Đoàn Kết Online giới thiệu đến bạn đọc trong tuần này.

Thêm một cuốn sách về vùng biển miền Trung

Đó là cuốn sách “Tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ vùng biển miền Trung dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802-1885” của TS Lê Tiến Công vừa được DT Books và NXB Khoa học xã hội ấn hành.

Nội dung chủ yếu của cuốn sách được giới thiệu trong 3 chương: Cơ sở của việc tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ vùng biển miền Trung dưới triều Nguyễn; Tổ chức phòng thủ vùng biển miền Trung dưới triều Nguyễn; Hoạt động bảo vệ và thực thi chủ quyền vùng biển miền Trung dưới triều Nguyễn.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc- Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN đánh giá, đây là công trình đầu tiên nghiên cứu đầy đủ và toàn diện về công cuộc tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ vùng biển đảo miền Trung Việt Nam dưới triều Nguyễn, giai đoạn 1802-1885.

Quyết tâm bảo vệ trọn vẹn chủ quyền quốc gia lãnh thổ, lãnh hải của nhà Nguyễn thể hiện trước hết ở việc đẩy mạnh các hoạt động thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lên đỉnh cao nhất của thời trung đại...

Tác giả còn đi xa hơn khi phân tích đánh giá những thành công và cả những mặt chưa thành công của công cuộc phòng thủ, bảo vệ chủ quyền và rút ra những bài học có thể vận dụng vào trong công cuộc xây dựng, bảo vệ biển đảo và đất nước hiện nay.

Hưng Đạo Vương
Cuốn sách được in lần đầu vào năm 1912, trở thành một trong những cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam hiếm hoi với ngồn ngộn chất liệu được kể bằng một giọng văn sinh động của tiểu thuyết chương hồi. Lần này, ấn bản mới “Hưng Đạo Vương” với phần minh họa mới của họa sĩ Phạm Ngọc Tân.

Bằng tấm lòng mang nhiều tâm huyết với lịch sử nước nhà, hai tác giả Phan Kế Bính và Lê Văn Phúc đã tái hiện sinh động thời Trần, đặc biệt ở thời kỳ đầu- một trong những thời kỳ hào hùng nhất của dân tộc và cuộc kháng chiến 3 lần chống quân Nguyên Mông trong tác phẩm “Hưng Đạo Vương”.

Chọn lối viết theo kiểu chương hồi hấp dẫn, tác phẩm như một câu chuyện lịch sử được kể một cách dung dị, không đặt nặng sự hư cấu, khoa trương nhưng mỗi vị anh hùng vẫn rõ ràng từng đường nét cá tính, tài năng. Đó là Yết Kiêu dũng lược đục thuyền bắt tướng, Quốc Toản khí khái đi đầu xông pha nguy hiểm, Ngũ Lão hùng cường áp chế tướng giặc… Sách do Đông A và NXB Văn học phát hành.

Báo chí và mạng xã hội

Cuốn sách của tác giả Đỗ Đình Tấn vừa được NXB Trẻ ấn hành nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng năm nay. Bằng sự quan sát và thu thập tư liệu công phu của một nhà báo yêu nghề, qua gần 300 trang sách, tác giả đã phân tích, mổ xẻ nhiều dữ kiện từ thực tế để giúp người đọc hiểu rõ tính hai mặt của mạng xã hội và lý do thu hút của mạng xã hội; hiểu rõ hơn báo chí truyền thống đã và đang định hình lại hoạt động của mình như thế nào, mạng xã hội đang mở rộng không gian và công việc của nhà báo ra sao; hiểu rõ hơn "công và tội" hay mặt tích cực và tiêu cực của mạng xã hội vốn tùy thuộc vào nhận thức, thái độ và mức độ trưởng thành của mỗi người sử dụng công cụ truyền thông này.

Thư Thư